Vụ nổ "xé toạc" tòa nhà khiến 3 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ít nhất ba người đã chết trong một vụ nổ khí gas ở thị trấn Turnhout của Bỉ trước ngày cuối cùng của năm 2021. Vụ nổ cũng phá hủy phần lớn tòa nhà. Một người vẫn được thông báo là mất tích.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể trong đống đổ nát sau vụ nổ. Ảnh: dpa
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể trong đống đổ nát sau vụ nổ. Ảnh: dpa

Theo tờ báo Bỉ Het Laatste Nieuws, vụ nổ xảy ra vào khoảng 8h15 sáng giờ địa phương (07h15 GMT). Hãng thông tấn Bỉ Belga trích dẫn lời trưởng thị trấn Van Miert cho biết, một phụ nữ còn sống được đưa ra khỏi đống đổ nát và đưa đến bệnh viện. Het Laatste Nieuws cho biết, người phụ nữ đã được giải thoát trước 11 giờ trưa giờ địa phương (22 giờ GMT) sau khi bị mắc kẹt ở đó gần như cả ngày do tòa nhà bị hư hại gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Cảnh sát địa phương kêu gọi công dân tránh khu vực này. Sau khi xác nhận một người tử vong, lực lượng cứu hộ sau đó đã tìm thấy thêm hai thi thể trong đống đổ nát, trưởng thị trấn Paul Van Miert cho biết, nâng số người chết lên đến ba người.

Cuộc tìm kiếm một người mất tích vẫn tiếp tục, mặc dù không rõ liệu người đó có ở trong tòa nhà trong vụ nổ hay không.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các phần của hai tầng trên cùng của tòa nhà bốn tầng đã bị phá hủy. Các phần tường và trần bên ngoài bị xé toạc. Het Laatste Nieuws báo cáo rằng một số căn hộ đã bị "phá hủy hoàn toàn" bởi vụ nổ.