Vụ quá khích tại nhà máy Samsung là “giọt nước tràn ly“?

(PLO) - Theo phản ánh của nhiều công nhân, không phải lần đầu nhân viên công ty bảo vệ Hòa Bình có hành động "xô xát" kiểu này. Vụ việc sáng nay "như giọt nước tràn ly" khiến những công nhân quá khích ném gạch đá, đốt xe máy và nhà ở của bảo vệ, cản trở các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.
Vụ quá khích tại nhà máy Samsung là “giọt nước tràn ly“?
Theo những công nhân tại hiện trường, nguyên nhân dẫn tới vụ xô xát là vì đội bảo vệ của công ty bảo vệ Hòa Bình (một trong 3 đội bảo vệ được chủ đầu tư thuê bảo vệ công trường thi công) hành hung 1 công nhân mang đồ ăn sáng vào công trình.
Thông tin ban đầu từ phía các đơn vị chức năng, vụ việc xuất phát do một công nhân không có thẻ khi vào công trường làm việc, Hai bên cãi vã, xô xát. Nhân viên của Công ty bảo vệ Hòa Bình (phụ trách khu vực cổng số 2 và 3) đã dùng dùi cui điện đánh công nhân trên ngất xỉu. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Việc làm này dẫn đến sự việc hàng trăm công nhân tấn công, đánh bảo vệ Công ty Hòa Bình, đốt khoảng 4-5 nhà container của lực lượng bảo vệ và 1 nhà container của lực lượng công an khu vực nhà máy, hơn 20 chiếc xe máy để gần các nhà container cũng bị "vạ lây". 4 nhân viên Công ty bảo vệ Hòa Bình bị thương nhẹ, đã được lực lượng chức năng chuyển đến bệnh viện điều trị.
Lực lượng công an được huy động để ổn định tình hình. Chiều nay, tỉnh Thái Nguyên sẽ họp với các công ty bảo vệ cho công ty Samsung.
Hình ảnh do phóng viên PLVN ghi nhận tại hiện trường:
Hàng trăm công nhân tập trung tại hiện trường
Hàng trăm công nhân tập trung tại hiện trường 
22 Một số công nhân quá khích đốt container, trong đó có container được trưng dụng làm nơi ăn ở của bảo vệ công trường.
Một số công nhân quá khích đốt container, trong đó có container được trưng dụng làm nơi ăn ở của bảo vệ công trường.
4-5 container bị đốt.
4-5 container bị đốt.
Nhiều xe máy được cho là của bảo vệ công trường bị "vạ lây"
 Nhiều xe máy được cho là của bảo vệ công trường bị "vạ lây"
Lực lượng công an, cảnh sát cơ động được huy động phong tỏa hiện trường và ngăn chặn hành vi quá khích.
 Lực lượng công an, cảnh sát cơ động được huy động phong tỏa hiện trường và ngăn chặn hành vi quá khích.
Nhiều vật dụng bị lửa thiêu rụi
Nhiều vật dụng bị lửa thiêu rụi
Khung cảnh hiện trường sau khi công nhân quá khích gây hỏa hoạn.
Khung cảnh hiện trường sau khi công nhân quá khích gây hỏa hoạn.

Đọc thêm