Vụ sạt lở khiến 4 người tử vong trên đèo Bảo Lộc: Tránh sự cố chồng sự cố

(PLVN) -  Liên quan đến vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị địa phương đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác cứu hộ cứu nạn, tránh sự cố chồng sự cố.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Sáng nay (31/7), Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm, chia buồn và động gia đình Thượng úy Lê Văn Sáng (ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc) là 1 trong 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở khi đang làm nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiểm tra hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiểm tra hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: VGP.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên đèo Bảo Lộc.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo tổng quát về tình hình mưa bão xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua. Theo đó, mưa bão trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Mưa bão diễn biến phức tạp đã gây ra nhiều vụ sạt lở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó, có 3 vụ sạt lở nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người chết.

Qua thống kê, trên địa bàn hiện nay vẫn còn 163 vị trí bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở đất nên địa phương tiếp tục triển khai rà soát, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Vụ sạt lở chôn vùi 3 chiến sĩ CSGT và một người dân.

Vụ sạt lở chôn vùi 3 chiến sĩ CSGT và một người dân.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đèo Bảo Lộc có 2 dạng là đá và đất, vị trí sạt lở thuộc đất. Do đó lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiến Bộ GTVT cho rà soát toàn tuyến đèo Bảo Lộc, xử lý những vị trí có nguy cơ sạt lở, trước mắt cho xử lý vị trí trạm CSGT bằng rọ đá để sớm thông tuyến. Cùng với đó là chú trọng cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở.

Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng kiến nghị rà soát toàn tuyến đèo Bảo Lộc, xử lý sớm vị trí có nguy cơ sạt lở.

Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng kiến nghị rà soát toàn tuyến đèo Bảo Lộc, xử lý sớm vị trí có nguy cơ sạt lở.

Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị Trung ương cho đầu từ sớm đường 28B từ Đức trọng xuống Đại Ninh, xuống cao tốc Bình Thuận – Dầu Dây để giảm tải cho Quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc: “163 vị trí bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở khi rà soát có thể sẽ còn nhiều hơn. Trên toàn tuyến đèo Bảo Lộc không có khu dân cư, chỉ có một ngôi chùa và các quán xá. Hiện chúng tôi đã di dời người trong chùa, trong ngày hôm nay sẽ cưỡng chế các quán xã”, ông Phúc nói.

Sau khi nghe địa phương, đại diện các đơn vị báo cáo, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác cứu hộ cứu nạn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để tình trạng sự cố chồng sự cố. Đối với các chiến sĩ hy sinh, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm cấp bằng Tổ quốc ghi công.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang biểu dương sự chỉ đạo và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn kịp thời của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng.

Ông Trần Đức Quận - Bí Thư tỉnh uỷ Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Trần Đức Quận - Bí Thư tỉnh uỷ Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng đánh giá tình hình mưa bão trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Vì vậy, yêu cầu tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, sà soát lại các điểm, khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh; đồng thời triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, có biện pháp cảnh báo sớm, chủ động phương án ứng sự cố tương tự có nguy cơ xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30/7 trên đèo Bảo Lộc thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) giáp ranh với xã Đại Lào (TP Bảo Lộc), khiến một khối lượng lớn đất, đá đổ sập vùi lấp hoàn toàn Chốt CSGT trên đèo Bảo Lộc khiến 3 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và 1 người dân bị chôn vùi. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh. Tới trưa 31/7, dấu vết của nạn nhân còn lại cũng đã được phát hiện.

Đọc thêm