Vụ tai nạn thảm khốc ở Tây Ninh qua lời nhân chứng

Chủ quán nước ở đối diện hiện trường cho biết, gia đình chị đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn ngoài đường. Mở cửa chạy ra, chị chứng kiến cảnh tượng tang thương, nhiều người chết tại chỗ cùng với tiếng khóc, kêu la thảm thiết của các nạn nhân. Một xe ô tô vỡ hoàn toàn phần nóc... Theo phản ánh của hành khách, nguyên nhân tai nạn có thể do lái xe buồn ngủ. 
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VietNamNet.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VietNamNet.

Thông tin ban đầu, theo VnExpres, khoảng 4h hôm nay, 2/10, xe 16 chỗ do anh Nguyễn Văn Hồ (28 tuổi) điều khiển chở khách từ An Giang lên Tây Ninh đi chùa ở núi Bà Đen, đến xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, "đấu đầu" với xe khách 35 chỗ chạy hướng ngược lại, do ông Lê Xuân Vinh (44 tuổi, quê Đồng Tháp) lái.

Cú tông mạnh khiến ô tô 16 chỗ biến dạng, nhiều người trên xe này văng xuống đường. Tài xế Hồ cùng 5 người trên xe tử vong tại chỗ, 10 nạn nhân khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh và Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi.

Tất cả nạn nhân đều ngụ tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. 

Báo Tây Ninh dẫn lời một chủ quán nước ở đối diện hiện trường cho biết, thời điểm trên, gia đình chị đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn ngoài đường. Chị mở cửa chạy ra, chứng kiến một cảnh tượng tang thương, nhiều người chết tại chỗ cùng với tiếng khóc, kêu la thảm thiết của các nạn nhân.

Tại hiện trường, xe ô tô 16 chỗ bị vỡ hoàn toàn phần nóc, tài xế chết trên xe, hành lý của khách đi xe 16 chỗ văng ngổn ngang trên đường. Còn ô tô 35 chỗ ngồi hư hỏng phần đầu.

Theo phản ánh của hành khách với VietNamNet, nguyên nhân tai nạn có thể do lái xe 16 chỗ buồn ngủ. Tài xế có triệu chứng buồn ngủ, hành khách có kêu dừng lại nhưng lái xe vẫn cố gắng chạy thêm.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, Trưởng ban an toàn giao thông tỉnh Tây Ninh cùng các Phó Ban ATGT tỉnh, Giám đốc Công an Tỉnh Nguyễn Tri Phương, Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu Nguyễn Thị Xuân Hương và lãnh đạo huyện Dương Minh Châu có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, xử lý tai nạn giao thông. Chủ tịch tỉnh Phạm Văn Tân cùng các thành viên Ban ATGT tỉnh, lãnh đạo huyện Dương Minh Châu cũng đã đến BVĐK Tây Ninh để thăm hỏi và hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn.

Bước đầu, UBND tỉnh Tây Ninh sẽ hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng, mỗi trường hợp 5 triệu đồng và hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng. Huyện Dương Minh Châu cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân chết và bị thương 2 triệu đồng.

Dự kiến ngày mai, 3/10, đoàn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu sẽ đến An Giang thăm viếng gia đình có người tử vong.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, trong 10 nạn nhân đang cấp cứu, hiện có 3 ca nặng và 1 ca đang trong tình trạng nguy kịch; 2 nạn nhân hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Củ Chi. Tất cả nạn nhân đều bị đa chấn thương.

Danh sách các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa Tây Ninh:

1. Trình Thị Thúy, sinh năm 1972

2. Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1955

3. Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1957

4. Nguyễn Văn Thương, sinh năm 2004

5. Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1964

6. Phan Thành Đúng, sinh năm 1993

7. Lê Thị Ánh, sinh năm 1942

8. Phan Văn Hiếu, sinh năm 2000

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi (TP HCM) có 2 trường hợp đang cấp cứu là chị Phan Thị Thắm, sinh năm 1990 và con gái Nguyễn Thị Yến, 6 tuổi đang được cấp cứu. Bé Yến đang trong tình trạng nguy kịch.

Đọc thêm