Vụ tài xế gây tai nạn nhờ người nhận tội: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 17/8, Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 5 tại Nha Trang xét xử Hoàng Văn Minh (37 tuổi, cựu Thiếu tá không quân) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1 Điều 260 BLHS, khung hình phạt cao nhất 5 năm tù.
Bị cáo Hoàng Văn Minh (giữa) cùng vợ và chú tại phiên tòa. Ảnh: Báo Giao thông
Bị cáo Hoàng Văn Minh (giữa) cùng vợ và chú tại phiên tòa. Ảnh: Báo Giao thông

Liên quan vụ án, Huỳnh Thị Kim Hằng, Phạm Văn Võ (vợ và dượng của Minh, được tại ngoại) bị xét xử về tội “Khai báo gian dối” theo khoản 1 Điều 382 BLHS; mức án cao nhất 1 năm tù.

Trả lời HĐXX về lý do nhờ Võ nhận là tài xế gây tai nạn, bị cáo Minh cho biết lúc đó thấy nạn nhân Hồ Hoàng Anh (18 tuổi) nằm bất động, đã lo sợ sự việc "ảnh hưởng xấu đến bản thân và đơn vị" nên "nói riêng với Võ". Còn bị cáo Hằng và Võ cho biết "chỉ nghĩ tai nạn chỉ ở mức độ nhẹ" nên đồng thuận với Minh.

Theo cáo trạng, khoảng 8h ngày 28/6/2022, Minh lái ôtô 7 chỗ chở nhiều người trong gia đình (trong đó có Hằng và Võ) trên đường 16/4, TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận). Ôtô sau đó tông xe máy của em Hồ Hoàng Anh (đi lấy giấy báo thi tốt nghiệp THPT) chạy cùng chiều. Nữ sinh bị hất văng vào trụ điện, tử vong.

Minh cùng vợ xuống kiểm tra, thấy nữ sinh bị thương nặng nên bảo người nhà đứng đợi, để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Minh đã nhờ Võ nhận là người lái xe gây tai nạn. Khi làm việc với công an, Võ nhận là tài xế, Hằng cũng xác nhận điều này.

Tuy nhiên, quá trình điều tra vụ án, CQĐT xác định vợ chồng Hằng khai báo gian dối, Minh mới là người lái xe gây tai nạn. Trong khi điều khiển ôtô, Minh đã sử dụng điện thoại, thiếu tập trung quan sát, không bảo đảm an toàn trong quá trình chuyển hướng, để xảy ra va chạm với xe máy Hoàng Anh khiến nạn nhân tử vong.

Trước nỗi đau mất con, gia đình nạn nhân còn nhận được thông báo từ công an địa phương về việc "kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79mg/100ml máu". Họ bức xúc, gửi đơn tố giác đến các cơ quan chức năng, cho rằng kết quả đo nồng độ cồn không đúng, Hoàng Anh là học sinh giỏi trường chuyên, ngoan hiền, không thể có chuyện sử dụng bia, rượu trong buổi sáng đến trường lấy giấy báo thi.

Lãnh đạo BV Đa khoa Ninh Thuận sau đó công khai xin lỗi, thừa nhận "có sai sót" dẫn đến kết quả đo nồng độ cồn trên. Tháng 8/2022, CQĐT bắt tạm giam Minh. Ba tháng sau, CQĐT khởi tố Hằng và Võ.

Tại phiên xử, luật sư của bị cáo Minh thay mặt thân chủ gửi lời xin lỗi đến gia đình Hồ Hoàng Anh. Tuy nhiên, bà Phạm Kiều Nữ (mẹ của nữ sinh) không chấp nhận và cho rằng "đây là lời xin lỗi muộn màng", bởi nếu bị cáo hối lỗi ngay từ đầu thì đã có thái độ khác.

LS phía bị hại cho rằng vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm; cần làm rõ vai trò đồng phạm, người có vai trò tổ chức, người thực hiện hành vi khai báo gian dối; làm rõ hành vi sử dụng mạng xã hội để cho rằng nữ sinh có kết quả kiểm tra nồng độ cồn lên 0,79mg/100ml.

HĐXX sau đó quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung, đánh giá lại hành vi, vai trò của bị cáo Hằng và Võ...

Đọc thêm