Vũ trường lớn nhất Đà Nẵng xin chấm dứt kinh doanh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau gần 30 năm hoạt động, vũ trường lớn nhất tại Đà Nẵng đã nộp đơn xin chấm dứt kinh doanh dịch vụ vũ trường.
Công an kiểm tra vũ trường New Phương Đông và phát hiện nhiều khách dương tính với ma túy.
Công an kiểm tra vũ trường New Phương Đông và phát hiện nhiều khách dương tính với ma túy.

Ngày 9/3, Sở Văn hoá và Thể thao TP Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận thông báo của Công ty TNHH Hữu Thanh về việc chấm dứt kinh doanh dịch vụ vũ trường New Phương Đông (số 20 đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) theo điều 14, nghị định 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Sở Văn hoá và Thể thao TP Đà Nẵng đề nghị công ty TNHH Hữu Thanh thực hiện nghiêm việc chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ vũ trường và có thông báo đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động, vũ trường lớn nhất tại Đà Nẵng này đã tạm ngưng hoạt động từ ngày 3/3 với lý do nâng cấp hệ thống.

Theo ghi nhận của Báo Pháp Luật Việt Nam, thời gian qua, vũ trường New Phương Đông thường xuyên bị lực lượng chức năng phát hiện có khách dương tính với ma túy.

Mới đây nhất, ngày 1/2, Công an quận Hải Châu bất ngờ kiểm tra vũ trường New Phương Đông và phát hiện 64 người dương tính với chất ma túy. Sau thời gian điều tra, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 8 bị can về các tội tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tiếp tục mở rộng điều tra.

Đọc thêm