USAID kỳ vọng hợp tác với TP Cần Thơ về cải thiện môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 9/3, Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng các Sở, Ngành có liên quan đã có buổi làm việc với với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) do bà Samantha Power, Giám đốc Toàn cầu USAID làm trưởng đoàn. Theo đó, hai bên đã ưu tiên trao đổi các vấn đề liên quan đến hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường và phát triển nông nghiệp tại TP Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, bà Samantha Power, Giám đốc Toàn cầu USAID cho biết, hiện tại USAID đang làm việc với Bộ TN&MT về một số dự án nhằm giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa, cải thiện quản lý chất thải rắn tại Việt Nam; cũng như ký thoả thuận mới có giá trị là 50 triệu đôla với Bộ NN&PTNT nhằm tạo ra một nền nông nghiệp bền vững hơn. Trong thời gian tới, USAID dự kiến sẽ có thêm nhiều hoạt động đầu tư tập trung vào Đồng bằng sông Cửu Long mà cụ thể là TP Cần Thơ.

Theo bà Samantha Power, Giám đốc Toàn cầu USAID, tổ chức này kỳ vọng được hợp tác và hỗ trợ TP Cần Thơ trên các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, y tế, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Theo bà Samantha Power, Giám đốc Toàn cầu USAID, tổ chức này kỳ vọng được hợp tác và hỗ trợ TP Cần Thơ trên các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, y tế, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Từ đó, USAID kỳ vọng được hợp tác và hỗ trợ TP Cần Thơ trên các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, y tế, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển nền nông nghiệp bền vững; USAID cam kết sẽ đồng hành hỗ trợ TP đối với các lĩnh vực đã trao đổi trong buổi làm việc hôm nay. Song, khi triển khai thực hiện các dự án, USAID mong muốn phía Lãnh đạo TP sẽ hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt thủ tục, hồ sơ dự án.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: “TP Cần Thơ luôn xem USAID là một trong những đối tác quan trọng cho sự phát triển của TP. Chúng tôi trân trọng sự quan tâm và hỗ trợ của USAID đối với Việt Nam nói chung, TP Cần Thơ nói riêng trong việc tặng vacxin để ứng phó với đại dịch COVID-19. Đồng thời, cũng rất cảm kích việc USAID đã cấp tài trợ trong 3 năm cho Việt Nam nhằm củng cố chương trình học thuật, nâng cao năng lực nghiên cứu và mở rộng các chương trình hợp tác giáo dục, đào tạo”.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng các thành viên Đoàn công tác của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) chụp hình lưu niệm.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng các thành viên Đoàn công tác của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) chụp hình lưu niệm.

Cũng tại buổi làm việc, ông Trần Việt Trường đã nêu ra những tác động từ biến đổi khí hậu; hệ thống logistic còn thiếu và chưa đồng bộ; khó khăn về kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các cơ chế đặc thù liên quan đến xây dựng Trung tâm liên kết, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL, nạo vét luồng Định An… Từ đó làm ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống, quá trình sản xuất và xuất khẩu nông - thủy sản của người dân vùng ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng.

Vì vậy, người đứng đầu UBND TP mong USAID sẽ đồng hành hỗ trợ để TP giải quyết các khó khăn nêu trên, qua đó giúp người nông dân và các doanh nghiệp có thể phát triển sản xuất tốt hơn. Cạnh đó, TP cũng mong muốn hợp tác với USAID để thực hiện chương trình, dự án liên quan đến các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nâng cao tính chống chịu và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; quản lý, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước…