Vụ trưởng Nguyễn Thanh Tú: “Với Bộ luật Dân sự 2015, từ nay hệ thống pháp luật của Việt Nam sẽ ổn định hơn“

(PLO) - Bộ luật Dân sự 2015 được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017 có rất nhiều quy định mới tác động trực tiếp tới mọi mặt đời sống dân sinh, kinh tế, xã hội của đất nước. Để độc giả Báo PLVN có thêm thông tin về những điểm mới cơ bản Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp về vấn đề này. 
Vụ trưởng Nguyễn Thanh Tú: “Với Bộ luật Dân sự 2015, từ nay hệ thống pháp luật của Việt Nam sẽ ổn định hơn“

Đọc thêm