Vừa lên nắm quyền, tân Thủ tướng Anh thay phần lớn nhân sự Chính phủ

(PLVN) - Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 24/7 đã thay thế hầu hết nội các, bổ nhiệm những người có quan điểm cứng rắn về việc Anh rời khỏi EU (Brexit) vào các vị trí hàng đầu trong Chính phủ.
Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson.
Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Theo AFP, tân Thủ tướng Anh – vốn là cựu thị trưởng London - đã cam kết phá thế bế tắc chính trị đang khiến nước Anh lâm vào khủng hoảng và buộc người tiền nhiệm Theresa May phải trì hoãn Brexit 2 lần.

“Chúng tôi sẽ thực hiện những lời hứa lặp đi lặp lại của Quốc hội với người dân và ra khỏi EU vào ngày 31/10, không có nếu hay nhưng gì”, tân Thủ tướng Anh tuyên bố.

Ông cũng nói thêm rằng Anh sẽ “chuẩn bị cho khả năng Brussels từ chối tiếp tục đàm phán” và Anh sẽ buộc phải rời khỏi khối không có thỏa thuận.

Tuy nhiên, ông Johnson cũng đang phải đối mặt với sự phản đối từ bên trong đảng Bảo thủ và trong Quốc hội Anh liên quan tới đe dọa đưa Anh rời khỏi EU dù không có thỏa thuận trong khi các nhà lãnh đạo EU cảnh báo sẽ không đàm phán lại thỏa thuận ly hôn đã đạt được với Chính phủ của bà May.

Trong vài giờ sau khi nhậm chức, ông Johnson đã báo hiệu cách tiếp cận mới của mình bằng cách thay thế các bộ trưởng hàng đầu trong Chính phủ.

Ít lâu sau đó, ông Johnson thông báo bổ nhiệm ông Dominic Raab làm Ngoại trưởng. Ông Raab từng tuyên bố sẽ ủng hộ việc đình chỉ quốc hội để thúc đẩy thông qua Brexit không có thỏa thuận nếu cần thiết.

Tân Thủ tướng Anh cũng thông báo bổ nhiệm ông Jacob Rees-Mogg - lãnh đạo một nhánh bảo thủ trong đảng Bảo thủ Brexit - làm lãnh đạo Hạ viện.

Ngoài ra, các vị trí chủ chốt khác trong Chính phủ Anh như Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Nội Vụ, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Giáo dục… cũng đều đã được thay thế bằng những gương mặt mới.