Anh chính thức lựa chọn được Thủ tướng mới

(PLVN) - Ông Boris Johnson – một người ủng hộ việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) cứng rắn – đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào chức lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền ở Anh và trở thành Thủ tướng tiếp theo của nước này.
Thủ tướng tiếp theo của nước Anh Boris Johnson.
Thủ tướng tiếp theo của nước Anh Boris Johnson.

Theo AP, tại cuộc bỏ phiếu ngày 23/7, với 92.153 số phiếu ủng hộ của đảng viên đảng Bảo thủ, ông Boris Johnson đã đã đánh bại đối thủ Jeremy Hunt một cách áp đảo.

Với chiến thắng này, ông se trở thành nhà lãnh đạo mới của đảng cầm quyền của Anh, đồng nghĩa với việc sẽ là Thủ tướng tiếp theo của nước này.

Ông sẽ chính thức trở thành Thủ tướng sau khi nhận bàn giao từ người tiền nhiệm Theresa May vào ngày mai (24/7).

Ông Johnson đã tuyên bố rằng Anh sẽ rời EU vào đúng ngày dự kiến 31/10 tới, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc Anh rời khỏi “ngôi nhà chung” EU mà không có thỏa thuận.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Anh Theresa May đã cam kết sẽ hỗ trợ cho người kế nhiệm của bà.

Còn Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Twitter ngày 23/7 cũng đã chúc mừng ông Johnson, cho rằng ông này sẽ đảm nhiệm tốt công việc Thủ tướng tiếp theo của Anh.