Vừa mất con, vừa trọng thương vì “đua” với xe tải?

(PLO) - Tai nạn xảy ra vào 7h45 ngày 26/9 tại khu vực phía bắc cầu Dã Viên (TP. Huế) khiến bé gái thiệt mạng, 2 người khác bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Thời điểm trên,  xe máy mang biển kiểm soát 75K2 1936 do anh Trần Anh Tuấn (SN 1972, trú tại phường Kim Long, TP. Huế) chở hai con nhỏ đi học, khi đến rào chắn đường sắt tại cầu Dã Viên, anh này đột ngột tăng ga để tránh dừng đèn đỏ đợi tàu hỏa.
Sau khi vượt qua rào chắn đường sắt, chiếc xe máy do anh Tuấn điều khiển tiếp tục vượt qua xe tải mang biển kiểm soát 75C 00380 (hiện chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông cùng chiều từ hướng đường Kim Long lên cầu Dã Viên.

Do chiếc xe máy vượt quá bất ngờ nên tài xế xe tải đã húc vào phần đuôi xe máy khiến ba cha con anh Tuấn ngã xuống và bị chiếc xe tải lao vào.

Tại hiện trường,  chiếc xe máy nằm ngay dưới gầm đầu của xe tải, biển kiểm soát của chiếc xe máy văng ra xa khỏi vị trí tai nạn.

Hậu quả con gái đầu của anh Tuấn (8 tuổi) tử vong, con trai (học mẫu giáo) cùng anh Tuấn bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện TP. Huế.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.

Đọc thêm