Vừa ra mắt, linh vật rồng ở Quảng Nam, Quảng Ngãi nhận “mưa” lời khen

(PLVN) - Trong không khí hân hoan chào đón xuân Giáp Thìn 2024, các linh vật rồng được nhiều người quan tâm đón nhận. Trong đó, rồng vàng ở Quảng Nam, đầu rồng ở Quảng Ngãi nhận “mưa” lời khen bởi tạo hình đẹp, phong thái uy nghiêm, mạnh mẽ, khí thế.

Hơn 3 ngày nay, tại quảng trường 24/3 (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), các nghệ nhân, công nhân đang làm việc gấp rút để hoàn thiện hai linh vật rồng vàng.

Các nghệ nhân đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của linh vật rồng.

Đang sửa lại các chi tiết nhỏ, anh Phan Nhân (39 tuổi, TP Đà Nẵng) cho hay, mình là người chủ công điêu khắc cặp linh vật rồng vàng này. Tuy nhiên, anh không phải là người thiết kế.

Theo anh Nhân, cặp linh vật rồng vàng dài 11m, cao hơn 4m. Do linh vật dài, cao và làm bằng xốp nên phải điêu khắc từng mảng, sau đó di chuyển vào quảng trường 24/3 lắp ghép, tạo hình hoàn thiện. Anh cùng đội thợ dành trọn 20 ngày để điêu khắc cặp linh vật rồng vàng.

Điểm nổi bật của cặp linh vật rồng này là phần đầu toát lên vẻ uy quyền, dũng mãnh, phần thân được tỉa những bộ vảy lớn, phần vây, đuôi được thể hiện khá bắt mắt. Mặc dù cặp linh vật rồng vẫn chưa hoàn thành, nhưng những hình ảnh ban đầu được đưa lên các trang fanpage đã nhận “mưa” lời khen từ cộng đồng mạng.

Phần đầu linh vật rồng.

“Đúng rồng Quảng Nam, trùm cuối không làm anh em 92 thất vọng. 92 mãi đỉnh, Quảng Nam mãi đỉnh”, nickname Facebook Thanh Trần bình luận trên fanpage.

Một lãnh đạo Công ty cổ phần Dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ (đơn vị được giao nhiệm vụ trang trí quảng trường 24/3) cho biết, thêm cùng với cặp linh vật rồng, trong hai ngày nữa công ty sẽ hoàn thành việc trang trí hoa Tết ở quảng trường phục vụ nhu cầu tham quan, check-in của người dân thành phố trong những ngày Tết.

Linh vật rồng với tone màu vàng tượng trưng cho sự may mắn.

Trong khi đó, tại công viên Ba Tơ (TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi), nghệ nhân Bùi Thanh Hên cùng các cộng sự cũng đang tích cực tăng ca để hoàn thiện thiết kế đầu rồng được đặt ở ngay đài phun nước trung tâm công viên.

Qua đôi bàn tay khéo léo, tài hoa của người nghệ nhân đã có 35 năm kinh nghiệm tạo hình linh vật rồng, chiếc đầu rồng uy nghiêm, dũng mãnh đã thành hình với những đường nét tinh xảo.

“Tôi cùng hai con tranh thủ làm để kịp tiến độ thi công và đưa lên tượng đài của công viên”, nghệ nhân Bùi Thanh Hên chia sẻ.

Nghệ nhân Hên và con trai khẩn trương làm đầu rồng cho kịp tiến độ.

Đây là một trong những tiểu cảnh chính, quan trọng nhất tại công viên Ba Tơ, được thiết kế, trang trí một cách tỉ mỉ để làm điểm nhấn du xuân cho người dân TP Quảng Ngãi trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Dù vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, thế nhưng linh vật rồng đã nhận "mưa" lời khen từ cộng đồng bởi phần đầu uy dũng, phần thân cách điệu được tạo hình bằng những chậu hoa xếp uốn lượn như: “rồng đẹp quá”, “trùm cuối”, “rất ngưỡng mộ”...

Công viên Ba Tơ năm nay được trang trí theo chủ đề “Xuân yêu thương - Tết sáng tạo”. Hàng chục nghìn chậu hoa tươi đặt mua hoa từ Đà Lạt (Lâm Đồng), Sa Đéc (Đồng Tháp), Đà Nẵng và ở nhiều nhà vườn trong tỉnh đã được chuyển về công viên phục vụ công tác trang trí các tiểu cảnh. Đơn vị thi công huy động hơn 200 nhân lực và nhiều phương tiện, thiết bị để thực hiện.

Linh vật rồng ở công viên Ba Tơ.

Ngoài công viên Ba Tơ, Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đang tập trung hoàn thiện công tác trang trí một số khu vực công viên và các tuyến phố chính trên địa bàn TP Quảng Ngãi.

Bên cạnh việc sử dụng hoa tươi và các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, công tác trang trí còn được thể hiện với phong cách mới và sử dụng công nghệ hiện đại nhằm mang lại cho khách tham quan cái nhìn mới về diện mạo của TP Quảng Ngãi văn minh, hiện đại.

Khu vực ở núi Long Đầu (TP Quảng Ngãi) đã cơ bản hoàn thành.

Năm nay, TP Quảng Ngãi huy động nguồn kinh phí xã hội hóa, trang trí các tuyến phố ánh sáng quy mô hơn mọi năm, ở các trục đường trung tâm như Quang Trung, Lê Lợi, Hùng Vương, Phạm Văn Đồng...

Đọc thêm