'Vua sòng bài Macau' Hà Hồng Sân qua đời

(PLVN) - Báo chí Hong Kong đưa tin sức khỏe của tỷ phú Hà Hồng Sân - tài phiệt lãnh đạo đế chế casino lớn nhất châu Á SJM Holdings trong hơn nửa thế kỷ - chuyển biến xấu vào ngày 25/5 và qua đời chiều 26/5.

Theo Bloomberg ông Hà Hồng Sân (Stanley Ho), tỷ phú sòng bạc Macau đã qua đời vào đầu giờ chiều 26/5, hưởng thọ 99 tuổi. Ông bị tai biến từ năm 2009 và thêm các chứng bệnh Parkinson‎, phải điều trị nhiều năm nay.

Ông Hà Hồng Sân. Ảnh: Viviane Moos/Corbis via Getty Images
 Ông Hà Hồng Sân. Ảnh: Viviane Moos/Corbis via Getty Images

Ông là người đã đưa SJM Holdings - tập đoàn chuyên kinh doanh sòng bạc (casino) tại Macau trở thành một trong những công ty điều hành sòng bài lớn nhất thế giới. Tên tuổi của ông cũng gắn liền với sự trỗi dậy của Macau trong quá trình vượt Las Vegas thành kinh đô sòng bài toàn cầu.

Hà Hồng Sân từng là một trong những người giàu nhất châu Á suốt hàng thập kỷ. Tài sản của ông ước tính vào khoảng 50 tỷ đôla Hong Kong (6,4 tỷ USD) khi nghỉ hưu nghỉ năm 2018, vài tháng trước sinh nhật tuổi 97.

Hà Hồng Sân thời trẻ.
 Hà Hồng Sân thời trẻ.

Hà Hồng Sân sinh năm 1921 tại Hong Kong, được mệnh danh là "ông trùm sòng bạc", "vua sòng bài Macau". Ông có 17 người con với 4 người vợ. Ông từng phải tái cấu trúc công ty sau một cuộc chiến pháp lý về tài sản trong gia đình năm 2012.

Vị tỷ phú họ Hà có 4 người vợ gồm Lương Uyển Hoa, Lam Quỳnh Anh, Trần Uyển Trân và Lương An Kỳ. Các bà sinh cho Hà Hồng Sân 17 người con. Hiện nay, vợ cả Lương Uyển Hoa và con trai bà - Hà Du Quang đều đã mất.
 Vị tỷ phú họ Hà có 4 người vợ gồm Lương Uyển Hoa, Lam Quỳnh Anh, Trần Uyển Trân và Lương An Kỳ. Các bà sinh cho Hà Hồng Sân 17 người con. Hiện nay, vợ cả Lương Uyển Hoa và con trai bà - Hà Du Quang đều đã mất.

Vì Stanley Ho đã nghỉ hưu cách đây 2 năm, giới phân tích không cho rằng việc ông qua đời có ảnh hưởng lớn đến hoạt động hàng ngày của công ty. SJM Holdings được định giá khoảng 6 tỷ USD.

Đọc thêm