Vùng 4 thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”

(PLVN) - Ngày 10/8, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, các ban, ngành, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” tại cảng cá Phước Hội, phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.
chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.
chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Dự chương trình có Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Phó chủ nhiệm chính trị Vùng 4, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, phó giám đốc sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và gần 100 ngư dân trên địa bàn.

Tại chương trình, báo cáo viên của Vùng 4 cũng đã giới thiệu các chuyên đề về Luật biển Việt Nam 2012; Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Uỷ ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); thông tin về vị trí các âu tàu của Hải quân; hướng dẫn cho ngư dân các hành vi bị cấm và xử trí một số tình huống trên biển.

Dịp này, Quân y của Vùng 4 cũng đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 50 người dân; tặng 1000 lá cờ Tổ quốc, 50 phao tròn, 50 áo phao, 10 phần quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hơn 70 suất quà cho các gia đình ngư dân trên địa bàn phường Phước Hội, phát 500 bộ tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về các quy định khi khai thác, đánh bắt trên biển.

Chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo; hỗ trợ và giúp đỡ bà con ngư dân Bình Thuận khai thác hải sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật; tạo tình cảm gắn bó sâu sắc giữa cán bộ, chiến sĩ Hải quân với bà con ngư dân góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển.

Đọc thêm