Vững bước phục hồi nhanh, phát triển bền vững

(PLVN) - Các quyết định sáng suốt mang tầm chiến lược trong Nghị quyết 128/NQ-CP đã chứng minh hiệu quả trong phục hồi và phát triển, đưa Việt Nam trở thành một trong những “điểm sáng” nổi bật trong phát triển kinh tế sau đại dịch.
 Tổng cục Thống kê cho biết khu vực dịch vụ tăng trưởng 9 tháng đạt 10,57%, trong đó ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng cao nhất với mức tăng 41,7%.
Tổng cục Thống kê cho biết khu vực dịch vụ tăng trưởng 9 tháng đạt 10,57%, trong đó ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng cao nhất với mức tăng 41,7%.

Bước chuyển hướng chiến lược kịp thời

Tại Tọa đàm “Nghị quyết 128/NQ-CP - Chuyển hướng chiến lược, ý nghĩa quyết định” do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, các đại biểu thống nhất cho rằng, trải qua hơn hai năm phòng chống dịch 2020 - 2021 và 9 tháng của năm 2022, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến động phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ và tác động lớn đến trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, sát tình hình, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Chính phủ đã vừa triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, vừa ứng phó, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, vừa quyết liệt xử lý các công việc tồn đọng, kéo dài, nhất là các dự án yếu kém.

Đến nay, Việt Nam đã kiểm soát dịch bệnh thành công, giữ vững ổn định về mọi mặt, thúc đẩy tăng trưởng, vững bước phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Những kết quả đạt được này là nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự đồng hành, ủng hộ của Quốc hội, sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

TS. Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho rằng, Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 (Nghị quyết 128) là dấu mốc vô cùng quan trọng của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19. “Theo tôi, Việt Nam đã rất sáng suốt trong việc đưa ra Nghị quyết 128. Đây là văn bản vô cùng quan trọng giúp chúng ta cân bằng phát triển xã hội và áp dụng các biện pháp y tế công cộng”, bà Pratt khẳng định.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương, Nghị quyết 128/NQ-CP ra đời là bước ngoặt mạnh mẽ, tác động kịp thời tới sự tăng trưởng của cả nền kinh tế. “Vừa qua, Tổng cục Thống kê đã công bố kết quả tăng trưởng quý III và 9 tháng năm nay với con số tăng trưởng GDP là 13,67% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số ta chưa bao giờ thấy được. Bình quân 9 tháng đạt tăng trưởng 8,83% cũng là mức cao. Con số 13,67% không phải con số ngẫu nhiên mà là sự tăng trưởng thực chất của nền kinh tế do nền kinh tế của chúng ta đang phục hồi”, ông Trần Quốc Phương nói thêm.

Nêu bật tác động tích cực của Nghị quyết 128 tới phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của Việt Nam, TS. Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - nhấn mạnh, việc tư duy của chúng ta đã bắt đầu chuyển từ trạng thái theo sự việc ngắn hạn sang bài bản hơn, chiến lược hơn. “Ngay cả các biện pháp giải quyết tình huống trước mắt cũng đã tính đến tác động và những câu chuyện dài hạn hơn”, ông Hiếu nói.

Thực thi đầy đủ, kịp thời, toàn diện các chính sách

Cũng tại Tọa đàm, các chuyên gia đã nêu ý kiến về điểm quan trọng nhất trong điều hành của Chính phủ để thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2022, 2023 và những năm tới. Trong đó, TS. Angela Pratt nhấn mạnh về nỗ lực để cân bằng sức khỏe cộng đồng và mở cửa nền KT-XH để đạt được sự phát triển hơn nữa. “Cần nhớ là đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc. Chúng ta vẫn phải áp dụng các biện pháp để bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Chính phủ cần tiếp tục theo dõi diễn biến của COVID-19 và chủ động, sẵn sàng năng lực của hệ thống y tế, chuẩn bị các điều kiện y tế trong trường hợp dịch có thể bùng phát ở mức độ cao. Ngoài ra, cũng cần chú trọng các biện pháp linh hoạt, thích ứng về y tế công cộng để bảo vệ sức khoẻ cho các đối tượng dễ bị tổn thương”, bà Pratt khuyến cáo.

Nhấn mạnh về vấn đề thể chế, TS. Phan Đức Hiếu cho rằng, những con số tăng trưởng chúng ta đạt được vừa qua rất phấn khởi. Tuy nhiên, nhìn về dài hạn, chất lượng của tăng trưởng vẫn còn những điểm cố hữu chưa được giải quyết triệt để. “Ví dụ, dự kiến các chỉ tiêu tăng trưởng đều đạt và vượt, nhưng chỉ tiêu về năng suất lao động lại chưa đạt. Như vậy, chất lượng tăng trưởng vẫn chưa thực sự bền vững. Chúng ta đã nỗ lực rất nhiều trong giai đoạn vừa qua bằng thể chế, chính sách, điều hành… và phải nỗ lực hơn nữa vì sắp tới thách thức còn rất nhiều”, ông Hiếu nói.

Vị chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu thực thi đầy đủ, kịp thời, toàn diện các chính sách. “Chính sách không kịp thời thì chính sách không phát huy được đầy đủ. Khi chính sách không toàn diện, doanh nghiệp không được tiếp cận công bằng sẽ tạo ra sự méo mó. Chính sách cần thực thi kịp thời, đầy đủ và công bằng. Đây là điều chúng ta cần thực hiện tốt hơn. Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới cần nỗ lực hơn nữa, khi có chính sách tốt thì khâu tổ chức thực thi chính sách cũng cần tốt hơn”, ông Hiếu nêu rõ.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho biết, trong thời gian qua, đặc biệt trong năm 2022, Chính phủ, Thủ tướng đặc biệt quan tâm đến duy trì ổn kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế chủ động, thiết thực và sâu rộng. Để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế, ông Trần Quốc Phương cho rằng, trước hết, phải xây dựng năng lực nội tại của nền kinh tế để đạt mục tiêu tự lực, tự cường, đủ năng lực để phát triển, chống chịu với các “cú sốc” từ bên ngoài.

Cùng với đó, phải làm chủ công nghệ trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra rất mạnh mẽ. Thứ ba, trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, để xây dựng được độc lập, tự chủ trong phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta phải có vị thế, vai trò trong môi trường quốc tế, hay nói cách khác là chúng ta phải tham gia và làm chủ cuộc chơi.

Đọc thêm