Vùng Cảnh sát biển 1 tăng cường tìm kiếm phi công Su- 30MK2

(PLO) - Những ngày qua, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh cảnh sát biển 1 đã tăng cường thêm quân số và tàu của đơn vị, mở rộng phạm vi tìm kiếm để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn máy bay Su- 30 MK2 và phi công hiện đang mất tích
Vùng Cảnh sát biển 1 tăng cường  tìm kiếm phi công Su- 30MK2

Trong đêm 15/6, Bộ Quốc phòng đã huy động hàng chục máy bay, nhiều tàu thuyền của các lực lượng: Phòng không - Không quân, Hải quân, Cảnh sát biển cùng các lực lượng của Quân khu 4, Biên phòng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, lực lượng ngư dân các tỉnh miền Trung để tìm kiếm với nỗ lực cao nhất tại khu vực nơi Thượng tá Trần Quang Khải, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Không quân 923 nhảy dù, đồng thời mở rộng khu vực vực tìm kiếm.

Người và phương tiện của Vùng CSB 1 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm trong đêm
Người và phương tiện của Vùng CSB 1 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm trong đêm

Chấp hành mệnh lệnh của Sở chỉ huy phía trước đóng tại TX Cửa Lò, Nghệ An, ngày 15/6, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 đã điều thêm hai tàu CSB 2008 và CSB 1012 bổ sung vào đội hình của tàu của đơn vị lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. 

Đội hình tàu của Bộ Tư lệnh Vùng cảnh cảnh sát biển 1 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên khu vực gồm 5 tàu là CSB 1014, CSB 3006, CSB 9004, CSB 1012 và CSB 2008. Các tàu cũng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm trên một khu vực rộng lớn, từ Đông cửa Lạch Giang (35- 70 hải lý) xuống đến Đông- Đông Bắc Hòn La (17 đến 42 hải lý). Trong ngày 15/6, tàu CSB 9004 chở cán bộ Sở Chỉ huy hiện trường neo đậu tại tọa độ 19o00N – 106o04E đã tổ chức lặn thành 5 vòng cách nhau mỗi vòng 10 mét quanh vị trí có tín hiệu, ở độ sâu 25 đến 29 mét soi bằng đèn pin tầm nhìn dưới 5 mét. Đến 17 giờ cùng ngày, tàu CSB 9004 chở đoàn công tác về hòn Mắt để củng cố lực lượng và đón thêm lực lượng đặc công ra tiếp tục tìm kiếm. Hiện vẫn chưa phát hiện được người và máy bay. 

Đọc thêm