Vườn quốc gia Bạch Mã coi bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ trọng tâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 16/4, Vườn quốc gia Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Bảo vệ rừng - Phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Cán bộ Hạt kiểm lâm Bạch Mã luôn sẵn sàng đảm bảo công tác chữa cháy rừng.
Cán bộ Hạt kiểm lâm Bạch Mã luôn sẵn sàng đảm bảo công tác chữa cháy rừng.

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Bạch Mã, trong năm 2023, Hạt kiểm lâm Bạch Mã đã tổ chức được hơn 5 nghìn lượt tuần tra kiểm soát thường xuyên tại các vị trí cửa rừng và các khu vực xung yếu. Đồng thời, thực hiện 473 đợt tuần tra kiểm soát, truy quét các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Kết quả đã phát hiện và tịch thu: 1 súng săn tự chế cùng với 21 viên đạn, tháo gỡ 1.170 sợi dây bẫy, 62 bẫy răng cưa, 288 bẫy kẹp, 13 bẫy sập và tháo dỡ 69 lán trại dựng trái phép trong rừng…

Thành viên CLB "Kiểm lâm viên nhí" đạp xe tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng

Thành viên CLB "Kiểm lâm viên nhí" đạp xe tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng

Theo ông Nguyễn Vũ Linh (Giám đốc VQG Bạch Mã), công tác PCCCR được coi là nhiệm vụ trọng tâm nên ngay từ đầu mùa khô, Vườn đã xây dựng phương án PCCCR. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BVR-PCCCR, phổ biến pháp luật Lâm nghiệp bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú như xây dựng chương trình truyền thanh tuyên truyền để phát trên đài phát thanh huyện.

Khen thưởng cá nhân, tổ chức đã thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng năm 2023

Khen thưởng cá nhân, tổ chức đã thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng năm 2023

Trong năm, đơn vị đã tổ chức 20 đợt tuyên truyền lưu động BVR và PCCCR; xây dựng 40 bảng biểu tuyên truyền bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, Vườn cũng đã cập nhật thông tin, xây dựng bản tin 24 bài ở Website của Vườn và trang thông tin điện tử của Tổng cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm.

Đồng thời, tổ chức 5 đêm văn nghệ với chủ đề chung tay BVR, PCCCR và bảo vệ động vật hoang dã; 21 đợt sinh hoạt CLB Kiểm lâm viên nhí và 3 cuộc thi tìm hiểu về rừng và động vật hoang dã cho các em học sinh.

Và đặc biệt, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Công an các xã tổ chức tuyên truyền và ký cam kết bảo vệ rừng tại nhà của 75 đối tượng chuyên phá rừng, săn bắt động vật rừng trái phép.

Kiểm lâm Vườn quốc gia Bạch Mã luôn thực hiện phương châm "4 tại chỗ"

Kiểm lâm Vườn quốc gia Bạch Mã luôn thực hiện phương châm "4 tại chỗ"

“Ngay từ đầu mùa khô năm 2024, nhận định đây là năm nắng nóng gay gắt kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao và nếu để xảy ra cháy thì khó dập tắt và thiệt hại nguồn tài nguyên rừng rất lớn. Vì vậy, đơn vị luôn chú trọng phương châm “phòng là chính”, mục tiêu “không để xảy ra cháy rừng do chủ quan, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại tài nguyên rừng do cháy gây ra”.

Trong năm nay, Kiểm lâm vườn tiếp tục tăng cường bám dân, bám địa bàn; duy trì thực hiện phương châm “4 tại chỗ” đối với công tác PCCCR để nâng cao tính sẵn sàng và năng lực PCCCR của đơn vị”, ông Linh nói.

Ông Nguyễn Vũ Linh chia sẻ về công tác quản lý bảo vệ rừng

Ông Nguyễn Vũ Linh chia sẻ về công tác quản lý bảo vệ rừng

VQG Bạch Mã là một trong 6 vườn quốc gia thuộc Trung ương quản lý, với diện tích trên 37.423 ha. Từ khi thành lập (1991) đến nay, VQG Bạch Mã đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ, bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên. Ban quản lý VQG Bạch Mã đã chú trọng thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền bảo vệ rừng cho người dân tại khu vực vùng đệm và khách tham quan; đẩy mạnh ứng dụng công cụ SMART mobile trong tuần tra bảo vệ rừng và giám sát đa dạng sinh học; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bảo vệ tài nguyên và phát triển sinh kế cho người dân sống tại khu vực vùng đệm...

Đọc thêm