Vượt ngục 32 năm vẫn không thể thoát khỏi lưới pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 27/6, theo Công an tỉnh Bình Phước, đối tượng Trần Anh Phong mang tội danh trộm cắp tài sản đã vượt ngục và bị bắt sau 32 năm bỏ trốn khỏi trại giam.  
Đối tượng Trần Anh Phong
Đối tượng Trần Anh Phong

Cụ thể, chiều tối 25/6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Anh Phong (tên khác Trần Quang Thành, trú TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Đối tượng đã bỏ trốn khỏi trại giam năm 1989 khi đang chấp hành 36 tháng tù về tội danh trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 16/6/1987, Trần Anh Phong từ nhà đi đến tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hoà) chơi. Khi đi qua nhà anh Trương Quang Tiện (huyện Cam Ranh) Phong phát hiện có 3 chiếc xe đạp, không có người trông coi nên nổi lòng tham, lợi dụng sở của chủ nhà lẻn vào lấy trộm xe.

Tối 24/6/1987, Phong sử dụng chiếc xe đạp trộm được đi xem cải lương thì bị Công an bắt. Đến ngày 6/8/1987, TAND huyện Cam Ranh xử phạt Phong 36 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Không chịu cảnh phạt tù, năm 1989, Phong đã trốn khỏi trại giam A2. Sau đó, đến huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai làm thuê, năm 2008, đối tượng tiếp tục chuyển đến TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước sinh sống cho đến khi bị bắt.

Đọc thêm