Vượt qua các lệnh trừng phạt, Dòng chảy Phương Bắc 2 đã hoàn thành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự án Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) 2 sẽ hoàn thành trong vài ngày tới và sẽ bắt đầu hoạt động, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết hôm 6/9.
Việc đặt đường ống cuối cùng của Domngf chảy Phương Bắc 2 đã hoàn thành. Ảnh: TASS
Việc đặt đường ống cuối cùng của Domngf chảy Phương Bắc 2 đã hoàn thành. Ảnh: TASS

Ngày 6/9, nhà điều hành dự án Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) 2 cho biết, đoạn cuối cùng của đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 đã được hàn ở biển Baltic. Đường ống số 200.858 này sẽ được hạ xuống đáy biển ở vùng biển nước Đức. Phần của đường ống đến từ bờ biển của Đức sẽ được kết nối với đoạn đến từ vùng biển Đan Mạch trong cái gọi là "cột nước phía trên". Sau khi tiến hành các hoạt động tiền vận hành bắt buộc, dự kiến ​​cuối năm nay sẽ đưa đường ống vào hoạt động.

"Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu dài hạn của thị trường năng lượng châu Âu về nhập khẩu khí đốt, cải thiện an ninh và độ tin cậy của nguồn cung cấp, đồng thời cung cấp khí đốt trong điều kiện kinh tế hợp lý", nhà điều hành dự án khẳng định.

Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 dự kiến ​​xây dựng hai đường ống với tổng công suất 55 tỷ mét khối mỗi năm từ bờ biển của Nga qua Biển Baltic đến Đức. Các công trình đã bị đình chỉ vào tháng 12/2019 sau khi Công ty Allseas của Thụy Sĩ từ bỏ việc đặt đường ống do các lệnh trừng phạt có thể xảy ra của Hoa Kỳ. Vào tháng 12/2020, việc xây dựng đường ống được tiếp tục.

Mới đây, Hoa Kỳ liên tục tuyên bố trừng phạt Dự án này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 20/8 cho biết nước này đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 1 tàu và 2 cá nhân Nga có liên quan đến dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2. Và trong cuộc hội đàm của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hồi đầu tháng, Tổng thống Mỹ Biden cho biết, Hoa Kỳ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Dòng chảy Phương Bắc 2 trong trường hợp các nước liên quan tạo ra các vấn đề năng lượng cho Ukraine.