Moscow phản ứng mạnh với lệnh trừng phạt Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Moscow cam kết có các biện pháp trả đũa sau khi Hoa Kỳ áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt mới đối với một tàu Nga và hai công ty liên quan đến đường ống dẫn khí trong dự án Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) 2.
Các công nhân tại công trường xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc 2, gần thị trấn Kingisepp, vùng Leningrad, Nga. (Ảnh Reuters chụp ngày 5/6/2019)
Các công nhân tại công trường xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc 2, gần thị trấn Kingisepp, vùng Leningrad, Nga. (Ảnh Reuters chụp ngày 5/6/2019)

TASS dẫn tuyên bố của bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga hôm 21/8 cho biết, “Chúng tôi coi những hành động thù địch như vậy của chính quyền Tổng thống Biden là do thiếu ý chí chính trị và không sẵn sàng xây dựng quan hệ Mỹ-Nga trên cơ sở đối tác”.

Theo nhà ngoại giao này, các lệnh trừng phạt đó đi ngược lại tinh thần của các thỏa thuận mà Tổng thống Nga và Mỹ Vladimir Putin và Joe Biden đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ở Geneva vào ngày 16/6.

Dự án trị giá 11 tỷ USD, sẽ tăng gấp đôi đường ống dẫn khí hiện có của dự án Dòng chảy Phương Bắc qua Biển Baltic và cho phép Nga "bỏ qua" Ukraine đưa khí đốt đến thẳng châu Âu, đã trở thành tâm điểm của căng thẳng giữa Moscow và Washington.

Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt hôm 20/8 đối với một con tàu, chủ sở hữu của nó và một công ty xây dựng được cho là liên quan đến Dự án này.

Đọc thêm