WHO có nguy cơ tê liệt vì thiếu tiền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quỹ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO hiện nay thiếu hụt hơn 70% và với ngân sách hiện có, tổ chức này khó có thể duy trì được các nhiệm vụ cốt lõi đối với những ưu tiên khẩn cấp.
Biển hiệu của Tổ chức Y tế Thế giới.
Biển hiệu của Tổ chức Y tế Thế giới.

Ngày 25/5, Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Mike Ryan cho rằng WHO đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách vốn đang cản trở các hoạt động của tổ chức này.

Phát biểu tại kỳ họp thường niên của WHO, ông Mike Ryan đã nhắc lại lời kêu gọi từng được đưa ra hồi tháng 2 rằng tổ chức này cần 1,96 tỷ USD để ứng phó với đại dịch COVID-19 trong năm nay.

Tuy nhiên, ông Ryan cho rằng quỹ hiện nay thiếu hụt hơn 70% và với ngân sách hiện có, tổ chức này khó có thể duy trì được các nhiệm vụ cốt lõi đối với những ưu tiên khẩn cấp.

Theo ông Mike Ryan, việc thiếu hụt ngân sách có nguy cơ làm tê liệt khả năng của WHO trong việc hỗ trợ nhanh chóng và linh hoạt cho các quốc gia, đồng thời đang gây hậu quả cho các hoạt động hiện tại.

WHO gặp khó khăn về ngân sách sau khi Mỹ, nhà tài trợ đơn lẻ lớn nhất của tổ chức này, tuyên bố dừng tài trợ và rút khỏi WHO năm 2020 trong một quyết định được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Tính riêng trong năm 2019, Mỹ đã đóng góp cho tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ này hơn 400 triệu USD, chiếm khoảng 15% ngân sách của WHO.

Mặc dù vậy, hồi đầu năm nay, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đã đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm và đình chỉ tiến trình rời khỏi WHO, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với WHO.