Chương trình Nông thôn Mới

Xã Hợp Tiến sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xã Hợp Tiến (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) vốn là một vùng quê giàu truyền thống cách mạng với nhiều di tích lịch sử, địa chỉ đỏ rất đáng tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương. Bởi vậy, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - một sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống cộng đồng các khu dân cư, địa phương luôn được nhân dân nơi đây đề cao, coi trọng và tham gia tổ chức sôi nổi tại các thôn làng, trong đó, điển hình là thôn Cao Đôi.
Nhiều cá nhân tiêu biểu của thôn Cao Đôi được vinh danh và trao tặng quà.
Nhiều cá nhân tiêu biểu của thôn Cao Đôi được vinh danh và trao tặng quà.

Thôn Cao Đôi nằm ở phía Đông bắc xã Hợp Tiến. Thôn được hình thành gần 300 năm nay, lúc đầu chỉ có 2 dòng họ với hơn chục nóc nhà sinh sống, thuộc tổng Cao Đôi cũ. Trải qua thăng trầm phát triển, năm 1948, thôn được sáp nhập vào xã Hợp Tiến và lấy tên là Cao Đôi. Tính đến tháng 10/2023, thôn có 274 hộ dân với 841 nhân khẩu, 8 dòng họ gồm 22 chi họ khác nhau.

Thời chiến tranh, nhân dân trong thôn đã cùng với toàn Đảng toàn dân tích cực tham gia lên đường chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Thôn có 4 gia đình được Chính phủ tặng Bằng khen có công với đất nước, 5 cán bộ tiền khởi nghĩa, 22 Liệt sĩ, 7 thương binh… và có hàng trăm gia đình, cá nhân được nhà nước trao tặng Huân huy chương các loại hay bảng vàng danh dự.

Ông Trần Đạt, Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn Cao Đôi báo cáo tại Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức tại thôn Cao Đôi.

Ông Trần Đạt, Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn Cao Đôi báo cáo tại Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức tại thôn Cao Đôi.

Những năm tháng chiến tranh dần lùi xa, nhưng niềm tự hào của người dân thôn Cao Đôi, xã Hợp Tiến về một thời hào hùng vẫn còn nguyên vẹn. Giờ đây, trên chặng đường đổi mới quê hương, niềm tự hào ấy được biến thành hành động thiết thực. Toàn Đảng bộ, chính quyền xã đoàn kết, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương vững bước tiến lên.

Bởi vậy, đối với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi năm luôn được cán bộ và nhân dân trong thôn hưởng ứng nhiệt tình, nhằm đề cao vai trò dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh và biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa mới trong cộng đồng khu dân cư.

Một số cơ quan, đoàn thể của huyện Nam Sách và xã Hợp Tiến tới chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Cao Đôi.

Một số cơ quan, đoàn thể của huyện Nam Sách và xã Hợp Tiến tới chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Cao Đôi.

Để Ngày hội này trở nên ý nghĩa, thiết thực hơn, vào sáng ngày 12/11 vừa qua, thôn đã long trọng tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với sự tham dự của đông đảo cán bộ và bà con nhân dân trên địa bàn.

Báo cáo tại Ngày hội, ông Trần Đạt, Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn Cao Đôi cho biết, trong những năm qua, dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhân dân trong thôn luôn chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Đặc biệt sự đoàn kết của nhân dân trong thôn luôn luôn hiện hữu, mọi người cùng giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội, chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Nhờ kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân đã không ngừng được cải thiện và nâng cao, năm sau cao hơn năm trước. Đến thời điểm hiện tại, thu nhập bình quân đầu người ước đạt từ 70 - 75 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức bình quân chung của xã, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,46%.

Nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế tốt, gia đình mẫu mực, văn hoá, gia đình khó khăn cũng được trao tặng quà động viên nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế tốt, gia đình mẫu mực, văn hoá, gia đình khó khăn cũng được trao tặng quà động viên nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài việc đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã cùng toàn xã phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Đặc biệt, tại thôn Cao Đôi, công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, trong cộng đồng luôn được thường xuyên quan tâm, duy trì. 100% các hộ dân thực hiện tốt việc phân loại, xử lý và thu gom rác thải sinh hoạt tại nguồn, để rác thải sinh hoạt đúng ngày, đúng nơi quy định. Năm 2023, với sự cố gắng của Ban hộ tự cùng sự tự nguyện của người dân đã cùng nhau kêu gọi, ủng hộ hoàn thành được công trình nhà thờ tổ với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng…

Ông Lê Văn Tuấn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Cao Đội.

Ông Lê Văn Tuấn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Cao Đội.

Nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cùng những kết quả đạt được của nhân dân thôn Cao Đôi trong năm qua, ông Lê Văn Tuấn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến nhấn mạnh: Hàng năm, cứ đến dịp này, các thôn trong toàn xã vẫn luôn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là một hoạt động ý nghĩa, sâu sắc, thiết thực, là dịp để bà con trong thôn gặp gỡ, giao lưu, tổng kết các phong trào thi đua và cùng nhau tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong thôn.

Nhiều tiết mục văn nghệ được nhân dân trong thôn giao lưu trong Ngày hội Đại đoàn kết.

Nhiều tiết mục văn nghệ được nhân dân trong thôn giao lưu trong Ngày hội Đại đoàn kết.

Đồng thời, đây cũng là dịp để mọi người cùng ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong suốt 93 năm qua, để mỗi người nhận thức đầy đủ hơn về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ông Tuấn cũng đề nghị thôn cũng như nhân dân trong xã luôn tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giữ vững danh hiệu làng văn hoá; tăng cường vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ với chính quyền để thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

* Trang thông tin này có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Đọc thêm