Xã Thái Hòa (Hải Dương): Đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách trong năm 2023

(PLVN) - 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế, thị trường trong và ngoài nước đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xuất khẩu, song tình hình kinh tế - xã hội của xã Thái Hòa vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Theo Báo cáo của UBND xã Thái Hòa, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu của địa phương tăng so với cùng kỳ năm 2022 và ước đạt 233 tỷ 425 triệu đồng, đạt 52% kế hoạch năm, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt: 62 tỷ 348 triệu đồng (tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2022); giá trị sản xuất Công nghiệp, TTCN - XD ước đạt 82 tỷ 568 triệu đồng (tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2022) và Giá trị sản xuất Thương mại - Dịch vụ cũng ước đạt 88 tỷ 509 triệu đồng (tăng 12,4 % so với cùng kỳ năm 2022).

Hội nghị tổng kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ xã Thái Hòa.

Hoạt động của Quỹ tín dụng, ngân hàng trên địa bàn vẫn luôn duy trì tốt, đặc biệt là Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng với nhân dân trong xã đáp ứng nhu cầu vốn vay phục vụ sản xuất, kinh doanh để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế gia đình và xóa đói giảm nghèo. Tổng dư nợ của 04 tổ chức ủy thác đến ngày 30/5/2023 là 25 tỷ 828 triệu đồng, tăng 707 triệu đồng so với đầu năm.

Bên cạnh đó, UBND xã cũng tích cực chỉ đạo tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quản lý cán bộ công chức gắn với việc nâng cao trách nhiệm hoạt động công vụ, đeo thẻ cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ, chấp hành nghiêm túc giờ làm việc, nội quy quy chế cơ quan.

Bộ phận “Một cửa” duy trì và thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả đối với các lĩnh vực: LĐTB XH, tài nguyên môi trường, và lĩnh vực tư pháp, hộ tịch… Sáu tháng đầu năm 2023 (số liệu từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 15/6/2023) tổng số hồ sơ tiếp nhận là 488 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp là 10 hồ sơ, tiếp nhận online là 478 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 485, giải quyết trước hạn 478 hồ sơ 98,6%, đúng hạn 06 hồ sơ đạt 1,2%, giải quyết quá hạn 01 hồ sơ đạt 0,2%. Số hồ sơ chưa giải quyết 03 hồ sơ, chưa giải quyết trong hạn 01 hồ sơ, số hồ sơ chưa giải quyết quá hạn 02 hồ sơ.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch UBND xã Thái Hòa phát biểu tại Hội nghị Đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri

Chia sẻ về phương hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2023, ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch UBND xã Thái Hòa cho biết: Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo HTX DVNN thực hiện tốt kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ Mùa 2023 và vụ Đông 2023-2024; Hoàn thành gieo cấy 100% diện tích trong khung thời vụ tốt nhất; Đẩy mạnh phát triển sản xuất Tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn cùng đa dạng các hoạt động dịch vụ kinh doanh buôn bán phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân;

Quản lý ngân sách đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, tăng cường chỉ đạo quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách; Thực hiện chi ngân sách đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm;

Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường phối hợp giữa hai lực lượng Quân sự - Công an bảo vệ ANCT, TTATXH cũng như công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình an ninh nông thôn nhằm hạn chế tối đa các tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn;

Đặc biệt, tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi công việc của cán bộ, công chức trong cơ quan, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng cùng điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2023, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

“Để làm được điều này, Xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, đánh giá, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân; tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, chứng thực điện tử cũng như nâng cao hiệu quả xây dựng chính quyền điện tử; duy trì và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc”, ông Nguyễn Văn Hợp cho biết thêm.

Đọc thêm