Xác định nguyên nhân nam thanh niên chết trong nhà nghỉ ở Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an sơ bộ xác định, sau khi cùng hai thanh niên khác sử dụng ma túy ở bãi gửi xe, Việt bị sốc và tử vong trong nhà nghỉ...
Nhà nghỉ nơi phát hiện nam thanh niên tử vong. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.
Nhà nghỉ nơi phát hiện nam thanh niên tử vong. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 23/5 Phạm Đức Việt (sinh năm - SN 1987), N.T.T (SN 1985, đều trú phường Cầu Tre) và N.V.Q (SN 1985, trú phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) thuê phòng 401 tại nhà nghỉ Nhật Anh, số 37 lô 7C Lê Hồng Phong, Đông Khê, Hải Phòng.

Đến 11h15 ngày 24/5, T phát hiện Phạm Đức Việt tử vong trong tư thế nằm ngủ.

Nhận tin báo, Công an quận Ngô Quyền phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tới khám nghiệm hiện trường, tử thi. 

Đơn vị chức năng sơ bộ xác định, trước khi thuê phòng nghỉ, N.T.T, N.V.Q và Phạm Đức Việt đã sử dụng ma túy ở bãi gửi xe ở tổ 30, cụm 5 phường Đông Khê, quận Ngô Quyền. Phạm Đức Việt tử vong do sốc ma túy.

Vụ việc tiếp tục được làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm