Xác định "vật thể" va chạm với tàu ngầm tấn công của Mỹ ở Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đã đâm vào đã đâm vào một ngọn núi dưới nước hồi tháng 10 khiến nó phải đi từ Biển Đông đến Guam để sửa chữa.
Tàu ngầm tấn công nhanh lớp Seawolf USS Connecticut (SSN 22) rời Căn cứ Hải quân Kitsap-Bremerton để triển khai ở Bremerton, Washington (Mỹ) vào ngày 27/5/2021. Ảnh: AFP (ảnh do Hải quân Hoa Kỳ công bố)
Tàu ngầm tấn công nhanh lớp Seawolf USS Connecticut (SSN 22) rời Căn cứ Hải quân Kitsap-Bremerton để triển khai ở Bremerton, Washington (Mỹ) vào ngày 27/5/2021. Ảnh: AFP (ảnh do Hải quân Hoa Kỳ công bố)

Kết quả điều tra của Hải quân cho biết, vật thể mà tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ USS Connecticut đã đâm vào ở Biển Đông hồi đầu tháng 10 là một ngọn núi dưới nước chưa được thăm dò.

Trước đó, Hải quân Mỹ thông tin, Tàu USS Connecticut đã hoạt động trên Biển Đông khi nó va phải vật thể vào ngày 2/10, nhưng vào thời điểm đó không rõ nó đã va phải vật gì.

Người phát ngôn của Hạm đội 7 nói với CNN trong một tuyên bố: "Cuộc điều tra xác định USS Connecticut đã tiếp đất trên một đường liền mạch chưa được thăm dò khi hoạt động trong vùng biển quốc tế ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương". Hạm đội 7 của Mỹ hoạt động ở Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Mặc dù một số thành viên thủy thủ đoàn trên tàu ngầm lớp Seawolf bị thương và tàu có một số thiệt hại, Hải quân cho biết bộ phận động cơ đẩy hạt nhân không bị hư hại trong vụ va chạm này.

Theo tuyên bố, cuộc điều tra đối với vụ tai nạn của tàu USS Connecticut đã được đệ trình lên Phó Đô đốc Karl Thomas, chỉ huy Hạm đội 7 để quyết định xem "các hành động tiếp theo, bao gồm cả trách nhiệm giải trình, có phù hợp hay không".