Tàu ngầm tấn công của Mỹ va vào vật thể dưới nước ở Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đã đâm vào một vật thể dưới nước ở Biển Đông hôm thứ Bảy, theo thông cáo từ Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ được CNN đưa tin sáng nay.
Tàu USS Connecticut được nhìn thấy đang khởi hành thử nghiệm trên biển năm 2016. Ảnh: CNN
Tàu USS Connecticut được nhìn thấy đang khởi hành thử nghiệm trên biển năm 2016. Ảnh: CNN

Các quan chức cho biết một số thủy thủ trên tàu USS Connecticut đã bị thương trong vụ tai nạn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện vẫn chưa rõ tàu ngầm lớp Seawolf có thể đã va phải vật gì khi nó đang chìm.

"Tàu ngầm vẫn ở trong tình trạng an toàn và ổn định. Nhà máy đẩy hạt nhân và các không gian của USS Connecticut không bị ảnh hưởng và vẫn hoạt động hoàn toàn", tuyên bố cho biết và "Sự việc sẽ được điều tra". Hải quân Mỹ không nói rõ vụ việc diễn ra trên Biển Đông, chỉ biết rằng nó xảy ra ở vùng biển quốc tế thuộc khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với Hãng tin US Naval Institute (USNI) rằng khoảng 11 thủy thủ bị thương trong vụ việc với mức độ thương tích từ trung bình đến nhẹ.

Con tàu đã phải quá cảnh trên mặt nước để đến Guam vào thứ Năm (theo giờ địa phương), Navy Times đưa tin.

Vụ tai nạn xảy khi tàu Connecticut hoạt động ở vùng biển xung quanh Biển Đông trong đợt huấn luyện của lực lượng đa quốc gia lớn trong khu vực (Mỹ, Anh, Nhật Bản, Australia, Canada và Hà Lan, bao gồm ba tàu sân bay) do Nhóm tấn công tàu sân bay của Vương quốc Anh dẫn đầu.

Theo USNI News, Connecticut là một trong ba tàu ngầm lớp Seawolf của Hải quân Mỹ, là một trong những tàu ngầm tấn công nhạy và có khả năng tấn công cao nhất của Hải quân Mỹ.

Tàu ngầm tấn công nhanh lớp Seawolf USS Connecticut (SSN 22) rời Căn cứ Hải quân Kitsap-Bremerton để triển khai ở Bremerton, Washington (Mỹ) vào ngày 27/5/2021. Ảnh: AFP (ảnh do Hải quân Hoa Kỳ công bố)

Tàu ngầm tấn công nhanh lớp Seawolf USS Connecticut (SSN 22) rời Căn cứ Hải quân Kitsap-Bremerton để triển khai ở Bremerton, Washington (Mỹ) vào ngày 27/5/2021. Ảnh: AFP (ảnh do Hải quân Hoa Kỳ công bố)

Chính quyền Tổng thống Biden đã chuyển trọng tâm chính sách an ninh quốc gia của Mỹ khỏi các cuộc chiến trong hai thập kỷ qua và hướng tới Bắc Kinh, quốc gia đã khẳng định mình trong khu vực và trên trường thế giới. Hôm thứ Năm, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã thông báo về việc thành lập một đơn vị đặc biệt chuyên về Trung Quốc sau một cuộc đánh giá kéo dài nhiều tháng cho thấy Trung Quốc là mối đe dọa lâu dài lớn nhất đối với Hoa Kỳ.

Một ngày trước đó, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đã gặp một quan chức cấp cao của Trung Quốc tại Thụy Sĩ trong cuộc gặp mà một quan chức chính quyền cấp cao gọi là "cuộc thảo luận thẳng thắn, trực tiếp và trên phạm vi rộng".

Cuộc gặp, mà quan chức này cho biết có "giọng điệu khác" so với cuộc gặp gay gắt giữa ông Sullivan và người đồng cấp Trung Quốc cách đây 6 tháng, tạo tiền đề cho cuộc gặp trực tuyến giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối năm nay nhằm nỗ lực đảm bảo tính ổn định.

Nhưng thỏa thuận về nguyên tắc giữa hai nhà lãnh đạo trong cuộc gặp không làm giảm bớt những căng thẳng hiện tại trong khu vực, cũng như xung quanh Biển Đông, nơi Trung Quốc đã xây dựng một loạt căn cứ trên các bãi đá ngầm và đảo nhân tạo trong vùng nước đang tranh chấp.