Xâm hại tình dục trẻ em - vấn nạn từ sự vô tâm của người lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian qua, tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em diễn biến khá phức tạp, tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong dư luận và để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội. Đáng lo ngại hơn khi các đối tượng đa phần là người quen, có mối quan hệ họ hàng với nạn nhân.

Theo số liệu thống kê của ngành chức năng tỉnh An Giang, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh phát hiện 87 vụ xâm hại trẻ em liên quan 77 đối tượng, 89 nạn nhân, tăng 22 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em xảy ra 59 vụ, chiếm tỉ lệ 67,8%.

Đa phần trẻ bị xâm hại có độ tuổi dưới 13. Điển hình như vụ cha ruột xâm hại con gái ruột chưa tròn 13 tuổi tại huyện An Phú. Mẹ của em tâm sự: “Mình đi bán vé số, chồng sau tai nạn bị chấn thương không làm nặng được nên ở nhà làm việc lặt vặt phụ giúp vợ con chứ cũng không nhậu nhẹt gì. Ngày thường thấy cha con cũng vui vẻ, đùa giỡn với nhau chứ mình đâu có dè…”

Bé gái ở huyện An Phú kể lại sự việc.

Bé gái ở huyện An Phú kể lại sự việc.

Cô bé lắng nghe, trả lời rất nhanh nhẹn và rành mạch những câu hỏi của mọi người. Thế nhưng khi các cán bộ hỏi tại sao con không kể với mẹ chuyện này thì bé cho biết: “Cha hăm dọa tụi con nếu nói với ai sẽ chặt tay, chặt chân, bẻ cổ… nên con sợ, không dám nói!”. Vậy là đứa trẻ ấy tiếp tục lặng im! Vụ việc diễn ra nhiều lần, đến khi hàng xóm phát hiện cùng người nhà nạn nhân đến trình báo cơ quan công an.

Cũng vì sự im lặng và vốn kiến thức non nớt về giới tính, một cô bé khác tại xã An Cư, thị xã Tịnh Biên phải gánh chịu hậu quả nặng nề hơn. Khi bạn bè đồng trang lứa tung tăng cắp sách đến trường thì cô bé ấy buộc phải làm mẹ bất đắc dĩ ở cái tuổi 14 "ăn chưa no, lo chưa tới". Em bị xâm hại nhiều lần, bởi nhiều người vốn dĩ rất thân quen, thậm chí là cùng huyết thống. Vụ việc chỉ bị phát giác khi hàng xóm thấy em có biểu hiện bất thường nên thông báo với gia đình. Người mẹ vô tư lúc này mới dẫn con đến trình báo cơ quan Công an trong sự bàng hoàng, đau xót.

Thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân tại Tịnh Biên.

Thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân tại Tịnh Biên.

Đa phần nạn nhân là các bé có gia cảnh khó khăn, bỏ học giữa chừng, cha mẹ thiếu kiến thức, thiếu quan tâm và buông lỏng công tác quản lý, giáo dục về giới tính cho con. Từ đó, trẻ không đủ kỹ năng, kiến thức để tự bảo vệ bản thân. Mặc khác, do đối tượng phần lớn là những người thân trong gia đình khiến trẻ chủ quan, mất cảnh giác dẫn đến bị xâm hại. Tại xã Long An, thị xã Tân Châu, cháu bé 4 tuổi trở thành nạn nhân chỉ vì một phút lơ là, bất cẩn của gia đình. Đối tượng dẫn dụ bé chỉ đơn giản là lời hứa mua cho cháu vài hộp sữa.

Trao đổi với phóng viên về những trăn trở khi tiếp nhận những vụ án trên, Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang - Phó Đội trưởng, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang chia sẻ: “Các đối tượng này đa phần có trình độ học vấn thấp, có tư tưởng sống lệch lạc, bệnh hoạn nên mới dẫn đến có những hành vi xâm hại các cháu. Bên cạnh đó, các đối tượng dụ dỗ, hăm dọa các cháu nên khi cơ quan điều tra đến làm việc thì các cháu lo sợ không trình bày hoặc trình bày không đúng bản chất sự việc xảy ra. Bản thân gia đình nạn nhân ngại trình báo hoặc trình báo rất trễ nên công tác điều tra, thu thập chứng cứ đôi lúc gặp nhiều khó khăn…”.

Nỗi ám ảnh và vết thương khó phai mờ trong tâm trí trẻ và gia đình.

Nỗi ám ảnh và vết thương khó phai mờ trong tâm trí trẻ và gia đình.

Trẻ em là những người đang trong độ tuổi phát triển, chưa hoàn thiện về mặt thể chất và tâm sinh lý. Vì vậy, việc trẻ bị xâm hại sẽ để lại nỗi ám ảnh và những vết thương khó phai mờ trong tâm trí trẻ và gia đình, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ. Là một trong những lực lượng trực tiếp đấu tranh với loại tội phạm xâm hại trẻ em, thời gian qua, lực Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bên cạnh công tác đấu tranh làm rõ các vụ án, đơn vị cũng đã song hành cùng các hoạt động đoàn hội của công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các hành vi xâm hại trẻ em.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khuyến cáo: “Nhà trường, các bậc phụ huynh và những người trực tiếp nuôi dưỡng trẻ cần quan tâm hơn nữa trong công tác quản lý, giáo dục giới tính sớm cho con trẻ để các em có kiến thức, kỹ năng xử lý và giải quyết phù hợp khi có tình huống xấu xảy ra…”

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa và đấu tranh với nạn xâm hại trẻ em trong nhà trường và cho người dân ở các địa bàn vùng sâu vùng xa.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa và đấu tranh với nạn xâm hại trẻ em trong nhà trường và cho người dân ở các địa bàn vùng sâu vùng xa.

Xâm hại tình dục trẻ em là tội ác. Đôi khi chính sự e ngại, xấu hổ, mặc cảm sợ điều tiếng không hay với xóm làng mà bản thân trẻ và cả gia đình cố tình giấu kín hoặc cho qua, vô tình tiếp tay cho kẻ xâm hại trẻ thoát tội và tiếp tục phạm tội, đó cũng là hành vi cần lên án và bài trừ. Bảo vệ trẻ em trong giai đoạn hiện nay không chỉ là nhiệm vụ của bản thân trẻ, gia đình hay nhà trường mà đó là trách nhiệm của toàn xã hội. Mạnh dạn tố giác tội phạm chung tay đấu tranh với cái xấu, cái ác để bảo vệ trẻ em - những mầm xanh tương lai của đất nước.

Đọc thêm