Xây dựng “mái nhà chung” của cộng đồng Cảnh sát quốc tế

 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng cảnh sát quốc gia các nước thành viên cùng nhau làm việc với tinh thần đoàn kết và phối hợp hỗ trợ để xây dựng một “mái nhà chung” của cộng đồng Cảnh sát quốc tế ngày càng phát triển. Phó Thủ tướng hoan nghênh và đánh gia cao sáng kiến của Tổ chức Interpol và Chính phủ Singapore về việc xây dựng Khu Liên hợp của Tổ chức Interpol tại khu vực Châu Á.
[links()]Hôm qua - 31/10, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 đã chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Chủ tịch Interpol Khoo Boon Hui và Tổng thư ký Ronald K.Noble; nhiều quan chức cấp cao của TW và Hà Nội cùng 152 đoàn đại biểu đến từ 188 quốc gia thành viên Interpol, đại diện các tổ chức quốc tế và đại diện Đại sứ quán các nước tại Hà Nội đã tham dự.

Triển vọng mới trong hợp tác phòng, chống tội phạm

Trong lời phát biểu chào mừng kỳ họp, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Trưởng ban tổ chức đã nhấn mạnh kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 được tổ chức tại Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam nói riêng; thể hiện sự tin tưởng và tín nhiệm của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế đối với lực lượng Cảnh sát Việt Nam, là ghi nhận và đánh giá cao sự trưởng thành và những đóng góp tích cực của lực lượng Cảnh sát Việt Nam 20 năm qua, kể từ khi gia nhập Interpol năm 1991.

Bộ trưởng cũng đánh giá: lực lượng Cảnh sát Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò và nghĩa vụ của một thành viên Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế, chủ động và tích cực hợp tác chặt chẽ về nhiều mặt với Cảnh sát nhiều nước trên thế giới trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm…
 Kỳ họp lần thứ 80 Đại hội đồng Interpol có chủ đề “Kết nối Cảnh sát toàn cầu vì một thế giới hòa bình hơn; tăng cường quan hệ đối tác, xây dựng năng lực và đổi mới”. Ảnh: TTXVN
Kỳ họp lần thứ 80 Đại hội đồng Interpol có chủ đề “Kết nối Cảnh sát toàn cầu vì một thế giới hòa bình hơn; tăng cường quan hệ đối tác, xây dựng năng lực và đổi mới”. Ảnh: TTXVN
Trước những thách thức mới cho lực lượng cảnh sát toàn cầu, Bộ trưởng hy vọng, thành công của kỳ họp Đại hội đồng Interpol sẽ “mở ra một triển vọng mới trong hợp tác phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trên phạm vi toàn thế giới.”

Vì một “mái nhà chung”

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo vắn tắt về tình hình kinh tế Việt Nam cho bạn bè quốc tế và cho biết: Việt Nam đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Việt Nam trong 5 năm (2005-2010) đạt 7%; đến năm 2010 đã hoàn thành hầu hết mục tiêu thiên niên kỷ cam kết với quốc tế; chính trị xã hội ổn định; an ninh trật tự được giữ vững.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định: Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ hoạt động của Tổ chức Interpol và luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Cảnh sát Việt Nam hội nhập và tham gia hoạt động tích cực trong khuôn khổ hợp tác quan trọng này. 

Bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80, Phó Thủ tướng đề nghị lực lượng cảnh sát quốc gia các nước thành viên cùng nhau làm việc với tinh thần đoàn kết và phối hợp hỗ trợ để xây dựng một “mái nhà chung” của cộng đồng Cảnh sát quốc tế ngày càng phát triển. Đặc biệt, Phó Thủ tướng hoan nghênh và đánh gia cao sáng kiến của Tổ chức Interpol và Chính phủ Singapore về việc xây dựng Khu Liên hợp của Tổ chức Interpol tại khu vực Châu Á.

Vui mừng khi được đến với Việt Nam, một đất nước thanh bình, tươi đẹp và giàu lòng mến khách, Chủ tịch Interpol Khoo Boon Hui đã đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và Interpol, đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Interpol với lực lượng Cảnh sát Việt Nam trong phòng, chống tội phạm.     

Ngay sau lễ khai mạc, Ban lãnh đạo Interpol đã tổ chức cuộc họp báo quốc tế.

Thu Hằng

Đọc thêm