Xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở Đà Lạt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, căn nhà xuống cấp trầm trọng nhưng không có khả năng tự sửa chữa, hộ bà Bùi Thị Nụ (ở 367/4 Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) được hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng nhà.
Lãnh đạo UBND phường 2 phát biểu tại lễ khởi công xây dựng đại đoàn kết cho gia đình bà Nụ.
Lãnh đạo UBND phường 2 phát biểu tại lễ khởi công xây dựng đại đoàn kết cho gia đình bà Nụ.

Ngày 27/6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 2 (TP Đà Lạt) tổ chức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình Bùi Thị Nụ. Gia đình bà Nụ có hoàn cảnh khó khăn vợ chồng bà đều tuổi cao sức yếu lại đau ốm nặng, con trai lớn của bà bị suy thận nặng, con trai kế đang làm lao động tự do để kiếm tiền nuôi sống cả gia đình.

Trước đó, căn nhà của gia đình bà Nụ đã xây dựng từ nhiều năm đã bị xuống cấp trầm trọng nhưng gia đình không có khả năng để tự sửa chữa cải tạo lại căn nhà.

Căn nhà được khởi công xây dựng lần này có kết cấu nhà cấp 4, gồm 1 trệt và gác lửng, với tổng diện tích sàn 121 m2.

Theo dự kiến căn nhà có tổng kinh phí xây dựng khoảng 300 triệu đồng. Trong đó, UBMTTQ VN phường 2 hỗ trợ 100 triệu đồng được trích từ quỹ “vì người nghèo” ở địa phương. Số còn lại do gia đình tự bỏ kinh phí và UBMTTQ VN phường 2 tiếp tục vận động các tổ chức đoàn thể khác và các mạnh thường quân đóng góp kinh phí, công lao động ủng hộ gia đình bà Nụ làm nhà.

Đọc thêm