Xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật theo định hướng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế

(PLVN) -Ngày 30/11, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế “Xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật theo định hướng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế”.
Xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật theo định hướng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đặt yêu cầu “Nghiên cứu, ban hành Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trong đó có Chiến lược pháp luật và cải cách tư pháp”. Đây là một yêu cầu mới so với Văn kiện các kỳ Đại hội trước, là sự kế thừa tư tưởng, quan điểm của Đảng về Nhà nước pháp quyền XHCN, đồng thời xác định nhiệm vụ nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện đầy đủ về nội hàm cũng như yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam phù hợp với bối cảnh tình hình mới, đặc biệt là hội nhập quốc tế.

PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo.

PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phó Hiệu trưởng nhận định, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam cần vận dụng có chọn lọc những giá trị và tiến bộ của văn minh thế giới. Việc học hỏi những mô hình hay, thực tiễn tốt trên thế giới sẽ góp phần xử lý được nhiều vấn đề ở tầm vĩ mô và cả những vấn đề cụ thể (như áp dụng những tiến bộ của cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 vào quản trị quốc gia, chuyển đổi số ...).

PGS.TS Vũ Thị Lan Anh hy vọng rằng đây thực sự là một diễn đàn khoa học bổ ích với tiếng nói từ các nhà khoa học để có thể học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp hiệu quả nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật quốc gia theo định hướng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung vào một số nội dung: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật; nhận diện các yêu cầu cơ bản đối với quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật theo định hướng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế; phân tích, đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu đó của hệ thống pháp luật quốc gia; đề xuất, kiến nghị các giải pháp hiệu quả nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật quốc gia theo định hướng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế…

Đọc thêm