Xe chở phế liệu mang hàng cấm từ Lào về Việt Nam

(PLO) - Ngày 24/12, tin từ Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49 Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một chiếc xe tải chở theo nhiều hàng cấm trên xe “ngụy trang” bằng việc chở phế liệu.
Xe chở phế liệu mang hàng cấm từ Lào về Việt Nam

Theo đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một chiếc xe tải đi từ Lào về chở theo nhiều hàng cấm, Phòng PC49 Công an Nghệ An đã cử tổ công tác phối hợp với đội CSGT 1/48 (CSGT Công an Nghệ An) triển khai đón lõng chiếc xe trên Quốc lộ 48.

Khoảng 23h hôm qua, phát hiện xe tải BKS 37C - 218.00 đang lưu thông trên Quốc lộ 48 đoạn thuộc xã Đông Hiếu, TX. Thái Hòa có nhiều đặc điểm nghi vấn như người dân phản ánh đã dừng phương tiện kiểm tra. Trên xe có chở 42 thanh gỗ xẻ nghi gỗ Đinh Hương; gần 1 kg pháo các loại, 11 kg sản phẩm động vật (nghi mai rùa) và khoảng 2.000 kg sắt phế liệu.

Theo khai nhận số hàng cấm trên được mua từ Lào về tiêu thụ
Theo khai nhận số hàng cấm trên được mua từ Lào về tiêu thụ

Tài xế Nguyễn Văn Trương (35 tuổi), trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của các lô hàng. Theo khai nhận, số hàng trên được lấy từ Lào về Nghệ An qua cửa khẩu Tén Tằn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa. Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Tại một diễn biến khác, vào tối 22/12, Công an huyện Diễn Châu tiến hành bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Giang (SN 1985, trú tại xã Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi trữ pháo nổ trái phép.

Hoàng Văn Giang cùng số pháo thu giữ được tại nhà riêng trữ để bán dịp Tế Nguyên đán
Hoàng Văn Giang cùng số pháo thu giữ được tại nhà riêng trữ để bán dịp Tế Nguyên đán

Tại nhà riêng của Giang, lực lượng chức năng thu giữ 10 hộp pháo loại 36 quả có trọng lượng 12 kg, Giang khai nhận số pháo trên mua của một người đàn ông không quen biết tại xã Diễn Bích với số tiền 8 triệu đồng về để chơi Tết nguyên đán. 

Đọc thêm