Xe đầu kéo đâm vào taluy đường bốc cháy, lái xe tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Gặp sự cố, lái xe đã cố gắng điều khiển cho xe đi vào đường cứu nạn để hạn chế tốc độ, song xe vẫn lao xuống taluy, bốc cháy, lái xe tử vong.
Phần đầu xe đã bị cháy rụi.
Phần đầu xe đã bị cháy rụi.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 21/7, xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 15C-135..., kéo theo sơmi rơmoóc biển kiểm soát 15R-067... do anh Đoàn Văn Ba (trú tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) điều khiển đi theo hướng từ tỉnh Lạng Sơn đến Cao Bằng.

Khi đang xuống đèo đến Km34+200, Quốc lộ 34, thuộc địa phận đèo Khau Múc xe gặp sự cố nên lái xe đã cố gắng điều khiển cho xe đi vào đường cứu nạn để hạn chế tốc độ và dừng lại.

Tuy nhiên, chiếc xe vẫn lao vượt qua phần đường cứu nạn, phần đầu lao xuống taluy, phần sơmi rơmoóc bị kẹt phía trên cao. Hậu quả, phần đầu xe bốc cháy, lái xe bị mắc kẹt trong cabin, tử vong thương tâm.

Nhận tin báo, Công an huyện Thạch An và các lực lượng chức năng đã đến hiện trường dập tắt đám cháy, đưa thi thể nạn nhân ra khỏi xe, đồng thời tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông được thông suốt.

Đại diện Sở GTVT, Phó trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Cao Bằng cho biết, đèo Khau Múc là điểm đen tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Do đèo quá dài, lại dốc cao, hầu như năm nào tại đây cũng xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng.

Trước thực tế này, Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quyết định chủ trương đầu tư tuyến tránh đèo Khau Múc dài 15km, kết nối QL34B với đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh trong những năm tới.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Đọc thêm