Xe đầu kéo mất lái gây tai nạn, đèo Bảo Lộc tắc nghẽn nhiều giờ

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ôtô và xe đầu kéo, khiến giao thông qua khu vực đèo Bảo Lộc bị tắc nghẽn, các phương tiện giao thông mắc kẹt kéo dài nhiều kilômét.

Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 6/6, tại Km 100 Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, thuộc thị trấn Đạ M’ri, huyện Đa Hoai, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ôtô và xe đầu kéo, khiến giao thông qua khu vực này bị tắc nghẽn, các phương tiện giao thông mắc kẹt kéo dài nhiều kilômét.

Thông tin ban đầu, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51C-10789 kéo theo rơmoóc mang biển kiểm soát 51R-31065 đi theo hướng Bảo Lộc về Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến địa điểm trên, xe đầu kéo mất lái đã đâm vào xe tải cùng chiều phía trước. Chưa dừng lại đó, xe kéo rơmoóc lại tiếp tục tông vào xe tải mang biển kiểm soát 60C-289.47 đi ngược chiều.

Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn khiến đầu xe tải mang biển kiểm soát 60C-289.47 biến dạng hoàn toàn. Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã huy động xe cứu thương đưa người đi cấp cứu và phân luồng giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng tại huyện Đạ Hoai, vụ tai giao thông không có người bị thương nặng nhưng kẹt xe kéo dài trong nhiều giờ. Cho đến thời điểm 17 giờ 50 phút, ngày 6/6, đèo Bảo Lộc vẫn còn tắc cục bộ từ hai chiều và chưa được thông tuyến. Lực lượng chức năng tiến hành công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Quốc lộ 20, đặc biệt là đoạn qua đèo Bảo Lộc là tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn, do các tài xế phóng nhanh vượt ẩu.

Đọc thêm