Xe khách lật trên đường đi Quảng Ninh, 1 người chết, 6 người bị thương

(PLO) - Đang lưu thông trên quốc lộ 18, xe chở khách bất ngờ mất lát đâm vào dải phân cách rồi lật ngang. Nhiều hành khách trên xe hoảng sợ, đập kính chạy thoát thân, vụ tai nạn khiến 1 người chết, 6 người bị thương. 
Xe tai nạn
Xe tai nạn

14h ngày 19/12, một ô tô khách của nhà xe Đức Giang chuyên tuyến Ninh Bình-Quảng Ninh khi đang lưu thông trên quốc lộ 18 (đoạn qua nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ ngồi tỉnh Quảng Ninh) thì bất ngờ mất lái lao lên giải phân cách rồi lật ngang ra đường.

Tại hiện trường xe khách lật nằm ngang, đầu xe bị méo mó biến dạng, kính vỡ văng tung tóe. Hàng chục hành khách trong xe hoảng loạn, đập vỡ kính chạy ra ngoài thoát thân.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT số 2 công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý tai nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Chiếc xe khách chở 15 hành khách mất lái lao vào giải phân cách rồi lật ngang
Chiếc xe khách chở 15 hành khách mất lái lao vào giải phân cách rồi lật ngang

Thông tin ban đầu, chiếc xe bị tai nạn mang BKS 35B-010.07 do lái xe Nguyễn Văn Phước (SN 1994, trú tại Lạc Thủy, Hòa Bình) điều khiển. Thời điểm, xảy ra vụ tai nạn trên xe có 15 hành khách.

Vụ tai nạn khiến 6 hành khách và phụ xe  bị thương được đưa vào bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cấp cứu. Thông tin từ bệnh viện Sản nhi cho biết, phụ xe do bị thương nặng đã tử vong sau đó.

Ngoài ra hai nạn nhân khác bị thương nặng đang được điều trị tích cực.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đọc thêm