Xe khách nhồi nhét làm rơi “sĩ tử” xuống đường bất tỉnh

Xe không còn chỗ, phụ xe mở nắp phía sau, nơi để hàng hóa, bảo Cương lên đó. Khi xe chạy nhanh, do cửa xe không đóng được nên đến đoạn nhà máy thức ăn gia súc Hoa Chen (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam), Cương bị rơi xuống đường.

Sau khi nhận được phản ánh từ bạn đọc, chiều nay, phóng viên PLVN Online đã có mặt tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tìm hiểu vụ việc xe khách chở quá tải vẫn nhồi nhét khách làm một học sinh đi ôn thi đại học rơi xuống đường bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu.

tetete
Em Cương được điều trị tại BV Đa khoa Quảng Nam.

Nạn nhân là em Nguyễn Thị Cương (18 tuổi, trú thôn 4, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) kể lại, vào 18h hôm qua, em cùng em trai Nguyễn Văn Tĩnh (14 tuổi, theo Cương ra Tam Kỳ chơi - PV) lên ngã tư Tam Giang, Thị trấn Núi Thành đón xe ra TP.Tam Kỳ ôn thi đại học.  

Tại đây, Cương đón được một xe ô tô khách 16 chỗ ngồi, hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng, đã chở gần 30 hành khách, nhưng lo sợ không còn xe nào khác nên hai chị em Cương vẫn lên xe.

Do xe không còn chỗ ngồi, nên phụ xe mở nắp xe phía sau bảo Cương lên ngồi ở đó (nơi xe để hàng hóa - PV). Trong khi xe chạy nhanh và vượt tốc độ, do cửa xe không đóng được nên đến đoạn nhà máy thức ăn gia súc Hoa Chen (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), Cương bị hẫng chân và rơi xuống đường.

Sau khi rơi xuống đường, Cương bất tỉnh và được nhà xe đưa vào bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu.

Theo hồ sơ bệnh án, Cương nhập viện lúc 18h50 trong tình trạng toàn thân bị xây sát nặng, vết thương vùng cằm trái dài 3 cm phải may 5 mũi, gãy hai chiếc răng cửa hàm trên.

Công an huyện Núi Thành cũng xác nhận, vào thời điểm Cương bị rớt xuống đường, Công an huyện đã nhận được tin báo của một hành khách đi trên ô tô biển số 43S-2045 phản ánh về tình trạng trên.

CSĐT Công an huyện Núi Thành đang tiến hành điều tra để xác định chủ chiếc xe trên và nguyên nhân vụ việc.

Trương Gia Hân

Đọc thêm