Xe tải chết máy trên đường sắt bị tàu hỏa đâm đứt đôi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiếc xe tải chở gỗ keo chết máy khi đang di chuyển băng qua đường sắt Bắc - Nam, đoạn thuộc địa phận thôn 1, xã Phúc Đồng, Hương Khê, Hà Tĩnh, bị tàu SE7 đâm đứt rời trên đường ray...
Xe tải chở keo hỏng khi qua đường sắt bị tàu hỏa đâm đứt làm đôi. Ảnh: HA
Xe tải chở keo hỏng khi qua đường sắt bị tàu hỏa đâm đứt làm đôi. Ảnh: HA

Ông Võ Văn Lê, Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 13h30 ngày 30/7, xe tải mang biển kiểm soát 38C-041.42 chở gỗ keo đang di chuyển băng qua đường sắt Bắc - Nam, đoạn thuộc địa phận thôn 1, xã Phúc Đồng, thì bất ngờ bị chết máy nằm trên đường ray.

Cùng thời điểm, tàu hỏa mang số hiệu SE7 di chuyển theo hướng Bắc - Nam đi đến đã va chạm với xe tải. Hậu quả, khiến xe tải bị gãy đôi, phần đuôi xe tải vướng chặt vào đầu máy tàu hỏa gây ách tắc giao thông đường sắt.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và nhiều người dân đã nhanh chóng đến hiện trường, dùng các vật dụng, dây thừng tổ chức kéo phần đuôi xe tải tách rời khỏi đầu máy tàu hỏa. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, hiện trường đã được thông suốt, tàu hỏa tiếp tục hành trình.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đọc thêm