Xe tải chở hơn 15 tấn than bốc cháy dữ dội trên đường Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đang chở hơn 15 tấn than trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam), xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội. May mắn, tài xế và phụ xe đã phát hiện sự việc, kịp thời thoát ra ngoài an toàn.
Chiếc xe tải chở hơn 15 tấn than bốc cháy dữ dội.
Chiếc xe tải chở hơn 15 tấn than bốc cháy dữ dội.

Ngày 4/7, Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn huyện, vừa xảy ra một vụ cháy xe tải than.

Cụ thể, vào 3h cùng ngày, xe tải chở than củi BKS 43H-01196 do tài xế Phạm Khải (SN 1991, trú tỉnh Phú Yên) điều khiển từ huyện Chư Sê (Gia Lai) về TP Đà Nẵng. Khi đến km1356+300 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn Lao Đu của xã Phước Xuân (huyện Phước Sơn), bất ngờ thùng xe phía sau bốc cháy.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam đến hiện trường dập lửa.

Phát hiện sự việc, tài xế Khải và một người ngồi cùng trên xe đã kịp nhảy ra ngoài thoát thân. Do trên xe chở hơn 15 tấn than, ngọn lửa gặp than bùng phát dữ dội nên tài xế và phụ xe đành bất lực nhìn chiếc xe bị ngọn lửa bao trùm.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Phước Sơn đã đến hiện trường cứu hộ cứu nạn và dập lửa. Tuy nhiên, khu vực này rừng núi hiểm trở nên việc khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, lực lượng Công an huyện Phước Sơn có mặt để điều tiết giao thông, chống cháy lan.

Video hiện trường vụ việc.

Hiện vụ cháy đã được dập tắt, 2 người trên xe không bị thương, xe tải hư hỏng nặng nề. Giao thông trên đường Hồ Chí Minh bị ách tắc hàng giờ.

Theo lãnh đạo Công an huyện Phước Sơn, nguyên nhân cháy xe ban đầu được xác định do lửa bốc lên từ than trên thùng xe.

Đọc thêm