Xe tải lao xuống vực trong đêm ở Hà Giang, 4 người thiệt mạng

Rạng sáng nay, 13/4, người dân địa phương đi làm nương sớm phát hiện chiếc xe tải nằm dưới vực sâu, hư hỏng nặng tại địa phận thôn Hầu Hùng Sán, xã Thượng Phùng (huyện Mèo vạc, Hà Giang). Tại hiện trường có 4 người chết.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Đức-TTXVN
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Đức-TTXVN

Lực lượng chức năng đã đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, xác định danh tính nạn nhân và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h hôm qua, 12/4, chiếc xe tải lưu thông từ hướng thôn Mỏ Phàng ra thôn Hầu Lùng Sán, thì mất lái lao xuống vực. 4 nạn nhân thiệt mạng gồm lái xe và 3 công nhân. 

Theo Bộ đội Biên phòng địa phương, ô tô gặp nạn là xe tải ben của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Sơn (trụ sở đóng tại thành phố Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang). Công ty nhận thi công đoạn đường từ thôn Hầu Lùng Sán đi thôn Mỏ Phàng thuộc xã Thượng Phùng. 

Còn theo Trung tâm đăng kiểm 23-01S Hà Giang, xe tải gặp nạn đã hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn hoạt động. Cụ thể, xe BKS 19C-00635, nhãn hiệu HYUNDAI HD15, sản xuất năm 1991 tại Hàn Quốc.

Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty CPXD & TM Phúc Tiến (địa chỉ: khu 4, Văn Phú, Việt Trì, Phú Thọ). Xe kiểm định lần cuối là  ngày 5/9/2012 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1901V – Phú Thọ và có hạn kiểm định đến 5/12/2012. Như vậy, theo Báo Giao thông, chiếc xe tai nạn đã bỏ kiểm định từ cuối năm 2012 và hết niên hạn sử dụng từ 1/1/2017.

Đọc thêm