Xe tải lật ngang, 3 người thương vong, đường Hồ Chí Minh ách tắc

(PLVN) - Đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam, xe tải bất ngờ mất lái lật ngang khiến 3 người thương vong, giao thông ách tắc.
Xe tải lật chắn ngang đường Hồ Chí Minh lúc rạng sáng khiến 3 người thương vong.
Xe tải lật chắn ngang đường Hồ Chí Minh lúc rạng sáng khiến 3 người thương vong.

Ngày 23/9, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn huyện Phước Sơn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 23/9, xe ô tô BKS 29H - 752.96 do Đ.Q.V.,(SN 2000, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển, chở theo V.V.S., (SN 1990, trú huyện Kế Sách, Sóc Trăng) và T.V.X., (SN 1977, trú huyện Sóc Sơn, Hà Nội) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Kon Tum đi Đà Nẵng.

Khi đến tại Km1400+660 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn) thì xe tự lật nằm chắn ngang mặt đường. Vụ lật xe khiến anh V.V.S., chết tại chỗ, hai người còn lại bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, cầu đường hư hỏng khoảng 30m hộ lan mền loại 1 tầng. Vụ tai nạn khiến tuyến đường Hồ Chí Minh ách tắc kéo dài, đến 8h cùng ngày vẫn chưa thể thông xe.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Phước Sơn cùng với Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Theo cơ quan chức năng, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường cong, không có giao cắt, nằm ngoài khu đông dân cư, không có dãy phân cách giữa, độ dốc dọc trung bình 7%, độ dốc siêu cao khoảng 4%, đường có 2 làn xe, không có đèn chiếu sáng ban đêm, có hệ thống biển báo, vạch sơn kẻ đường phát huy tác dụng.

Đọc thêm