Xét nghiệm máu giúp phát hiện sớm bệnh Parkinson

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Aging, các nhà nghiên cứu đã phát triển một xét nghiệm máu đơn giản và “tiết kiệm chi phí” có khả năng phát hiện bệnh Parkinson, trước khi xuất hiện các triệu chứng.
Xét nghiệm máu giúp phát hiện sớm bệnh Parkinson

Tại Anh hiện có khoảng 153.000 người mắc bệnh Parkinson - một bệnh lý thần kinh tiến triển, trong đó các tế bào thần kinh trong não dần bị thoái hóa, làm thiếu hụt dopamine dẫn đến mất chức năng vận động vật lý.

Xét nghiệm mới này có giá 80 bảng Anh (tương đương khoảng 2.717.000 VND). Xét nghiệm phân tích các mảnh nhỏ của vật liệu di truyền, gọi là các mảnh RNA vận chuyển (tRF) trong máu, tập trung vào trình tự RNA lặp lại tích tụ ở bệnh nhân Parkinson. Đồng thời, theo dõi sự suy giảm RNA ty thể, yếu tố suy yếu dần theo tiến triển của bệnh. Ty thể là một bộ phận bên trong tế bào và có nhiệm vụ sản xuất năng lượng.

Bằng cách đo tỷ lệ giữa các dấu hiệu sinh học này, xét nghiệm “cung cấp một công cụ chẩn đoán chính xác cao, không xâm lấn, nhanh chóng và chi phí hợp lý, mang lại hy vọng về các biện pháp can thiệp và điều trị sớm cho bệnh”.

Theo đó, xét nghiệm đạt độ chính xác 0,86 trên thang điểm 1, cao hơn so với các phương pháp chẩn đoán lâm sàng hiện tại (0,73 điểm). Công nghệ xét nghiệm sử dụng kỹ thuật PCR tương tự như trong xét nghiệm Covid-19, giúp khuếch đại vật liệu di truyền để phát hiện bệnh dễ dàng.

Giáo sư Hermona Soreq của Đại học Hebrew tại Jerusalem, người giám sát nghiên cứu, nhận định: “Phát hiện này là bước tiến lớn trong hiểu biết của chúng ta về bệnh Parkinson và mở ra khả năng chẩn đoán sớm bằng xét nghiệm máu đơn giản, ít xâm lấn. Bằng cách tập trung vào tRF, chúng tôi đã mở ra cánh cửa mới để nghiên cứu những thay đổi phân tử xảy ra ở giai đoạn đầu của bệnh".

“Nghiên cứu này mang đến góc nhìn mới trong quá trình tìm kiếm chỉ dấu sinh học cho bệnh Parkinson. Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu thêm để kiểm tra và đánh giá, đặc biệt là khả năng phân biệt bệnh Parkinson với các bệnh có triệu chứng tương tự”, theo Giáo sư David Dexter, giám đốc nghiên cứu tại Parkinson's UK (Anh).

Đọc thêm