Xét xử 11 đối tượng mua bán người qua Campuchia

(PLVN) - Các đối tượng tuyển dụng lao động trên mạng với mức lương cao, sau đó đưa người qua Campuchia, người lao động muốn về Việt Nam thì phải đóng tiền chuộc.
Xét xử 11 đối tượng mua bán người qua Campuchia

Sáng 25/9, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa các bị cáo: Vương Văn Thành (36 tuổi, tỉnh Đồng Nai), Phạm Say Dinh (33 tuổi, tỉnh Đồng Nai), Trịnh Quốc Phú (tỉnh Đồng Nai), Cao Sỹ Huy (41 tuổi, tỉnh Quãng Ngãi) ra xét xử về tội mua bán người.

Cũng liên quan trong vụ án, các bị cáo: Vòng Phát Chương (36 tuổi, ngụ TP HCM), Huỳnh Thanh Phong (43 tuổi, tỉnh Sóc Trăng), Chế Minh Nhựt (33 tuổi, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Khánh (30 tuổi, tỉnh Long An), Lê Văn Lộc (25 tuổi), Phạm Thanh Qui (34 tuổi), Huỳnh Văn Út (30 tuổi) xét xử về hành vi phạm tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2022 đến tháng 6/2022, Thành, Phú, Dinh, Huy sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết tuyển lao động với mức lương thu nhập cao, nhằm lừa người Việt Nam đi sang Campuchia làm việc. Sau đó, các đối tượng tổ chức vận chuyển, giao người lao động cho Công ty Bet 365, Công ty Casino Las Vegas Sum Hotel & Casino và các công ty khác có trụ sở tại Campuchia. Khi người lao động muốn về Việt Nam thì gia đình phải gửi tiền chuộc cho các đối tượng ở bên Campuchia thì mới cho về Việt Nam.

Trong vụ án các bị cáo Chương, Phong, Nhựt, Khánh, Lộc, Qui, Út tổ chức cho người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Các bị cáo đã hưởng lợi bất chính từ hành vi của mình.

Cụ thể, Thành đã cùng với Chương tổ chức cho 168 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang làm việc tại các công ty tại Campuchia do những người Trung Quốc làm chủ và được trả với số tiền 600 USD/người, Thành được hưởng lợi số tiền hơn 180 triệu đồng.

Dinh với vai trò là phiên dịch, sắp xếp công việc cho người Việt Nam trong Công ty Bet 365. Dinh đã tham gia đưa được 250 người Việt Nam sang Campuchia được hưởng lợi số tiền hơn 420 triệu đồng.

Phú là người trực tiếp phỏng vấn và tuyển dụng được 35 người Việt Nam để đem qua Campuchia, hưởng lợi số tiền gần 180 triệu đồng. Huy đã cùng với Thành, tổ chức đưa được 30 người Việt Nam sang Campuchia, hưởng lợi số tiền 27 triệu đồng. Chương đã cùng với Thành tổ chức đưa được 168 người Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia, hưởng lợi hơn 50 triệu đồng.

Phong cùng với Nhựt, Khánh, Lộc tổ chức cho 13 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, được hưởng lợi số tiền từ 800 ngàn đồng đến 4 triệu đồng.

Qui và Út tổ chức 3 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, được hưởng lợi số tiền từ 1,5 - 3 triệu đồng.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vương Văn Thành (12 năm 6 tháng tù), Phạm Say Dinh (8 năm tù),Trịnh Quốc Phú (7 năm 6 tháng tù), Cao Sỹ Huy (7 năm 6 tháng tù) cùng về tội mua bán người.

Các bị cáo phạm tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép bị tuyên phạt gồm: Vòng Phát Chương (7 năm tù), Huỳnh Thanh Phong (5 năm 6 tháng tù), Chế Minh Nhựt (5 năm 6 tháng tù), Nguyễn Văn Khánh (5 năm tù), Lê Văn Lộc (4 năm 6 tháng tù), Phạm Thanh Qui, Huỳnh Văn Út cùng lãnh mức án 3 năm 6 tháng tù.

Đọc thêm