Xét xử gần 300 người mưu sát Tổng thống

(PLO) -Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi vừa tái khẳng định (12-7), Ai Cập sẽ tiếp tục đối đầu với những nước hậu thuẫn khủng bố và tuyên bố này được đưa ra sau khi trưởng nhóm bảo vệ Tổng thống Ai Cập, ông Islam Salama cho biết, các cơ quan quân đội đã chuyển hồ sơ của 292 nghi can (151 người đang bị giam và 141 người bị xét xử vắng mặt) tới các tòa án quân sự và ngừng việc kéo dài thời hạn tạm giam. 
Cảnh sát Ai Cập tăng cường bảo vệ an ninh
Cảnh sát Ai Cập tăng cường bảo vệ an ninh

Trước đó, các nguồn tin tư pháp cho biết, hồ sơ của 292 người này đã được chuyển tới các tòa án quân sự để xét xử với tội danh mưu sát Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi. 

Tội danh mưu sát

Theo cáo buộc của cơ quan chức năng, những người kể trên bị cáo buộc với 2 tội danh - âm mưu ám sát Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi và tham gia vào các nhóm khủng bố, trong đó có IS.

Theo giới truyền thông, kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc đảo chính quân sự diễn ra 4 năm trước (tháng 7-2013), Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đã mạnh tay với các nhóm đối lập và liệt họ vào danh sách khủng bố, trong đó có tổ chức Anh em Hồi giáo (MB). 

MB bị coi là tổ chức khủng bố từ tháng 12-2013 sau khi tiến hành các cuộc tấn công chết người nhằm vào lực lượng an ninh và cảnh sát do những người ủng hộ cựu Tổng thống Mohammed Morsi tiến hành. Trong chuyến thăm Mỹ mới đây, Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi cũng đã thuyết phục Tổng thống Donald Trump coi MB là tổ chức khủng bố.

Gần 2 tháng trước (15-5), người đứng đầu Ủy ban truyền thông, văn hóa và khảo cổ của Quốc hội Ai Cập Osama Heikal tuyên bố, Quốc hội phản đối bất kỳ hình thức hòa giải nào với MB vào lúc này.

"MB là tổ chức khủng bố, vẫn tiến hành các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào nhà nước và họ đã từ chối thực hiện chương trình cải cách tôn giáo của mình, và đây là những lý do Quốc hội bác bỏ việc hòa giải với MB”, ông Osama Heikal nhấn mạnh.

Kể từ năm 2014 đến nay, Ai Cập đã nhiều lần kêu gọi bắt các thành viên MB đang lưu vong ở Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar. Việc này diễn ra sau khi một Tòa án ở Ai Cập tuyên án tử hình 20 người với cáo buộc đã giết hại cảnh sát trong làn sóng bạo lực sau vụ lật đổ cựu Tổng thống Mohammed Morsi. 

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi

Và những cáo buộc

Theo giới truyền thông, Ai Cập đã quyết định tịch thu các quỹ của cựu Tổng thống Mohammed Morsi và hơn 200 thành viên MB. Ông Mohammed Morsi là tổng thống dân cử đầu tiên ở Ai Cập, nhưng đã bị quân đội lật đổ hồi tháng 7-2013 sau các cuộc biểu tình lớn phản đối ông sau 1 năm cầm quyền.

Hơn 1.400 người ủng hộ ông Mohammed Morsi đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đường phố. Theo thống kê, trong 3 năm qua, số đối tượng bị tịch thu tài sản vì có quan hệ với MB đã lên tới 1.370 người. Cựu Tổng thống Mohammed Morsi đã được tòa hủy bản án tử hình (15-11-2016).

Trước đó (15-8-2016), ông Mohammed Morsi đã kháng cáo đối với phán quyết của tòa phúc thẩm trong vụ án làm gián điệp cho Qatar. Cựu Tổng thống Mohammed Morsi bị cáo buộc đã chuyển cho Qatar nhiều tài liệu mật, bao gồm bí mật quốc gia, để nhận khoảng 1 triệu USD.

Theo giới truyền thông, ông Mohammed Morsi đã sử dụng bài viết của mình để rò rỉ tài liệu mật cho Qatar với sự giúp đỡ của 2 nhà báo Khaled Radwan và Asmaa El-Khatib. Ai Cập cũng vừa kêu gọi Interpol bắt các thành viên lưu vong của MB bị cấm hoạt động tại nước này, hiện đang sống ở Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Theo hãng tin MENA, Ai Cập đã gửi Interpol bản danh sách những người đang bị truy nã, trong đó có thủ lĩnh Youssef El-Qaradawi, nhà truyền giáo đạo Hồi Wagdi Ghonem, cựu Bộ trưởng Đầu tư Yehia Hamed, cựu Thủ tướng Hesham Qandil, thủ lĩnh tổ chức khủng bố Gamaa Al-Islamiya…/. 

Ngày 12-7, lực lượng an ninh Ai Cập đã tiêu diệt Ahmed Mohamed Omar Swelim, đối tượng liên quan tới vụ sát hại sĩ quan cảnh sát Diab Mohamed hồi năm ngoái trong một căn hộ ở quận Al-Marg tại thủ đô Cairo. Cảnh sát cũng tìm thấy một số lượng lớn đạn dược và vũ khí tại căn hộ của đối tượng này.

Trước đó (11-7), một tòa án Ai Cập đã kết án tử hình 12 thành viên MB tại phiên xét xử vụ tấn công đồn cảnh sát diễn ra hồi tháng 8-2013. Và tòa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với 391 người với cáo buộc tương tự vào tháng 8-2017./. 

Đọc thêm