Xin bé gái cho ngủ nhờ giữa ban ngày rồi giở trò đồi bại

(PLVN) - Thấy vợ chồng anh C không ở nhà, Hảo nói  “Cho chú vào ngủ” rồi bước vào, lên đệm nằm giữa T.K.O với em của K.O. Sau đó, Hảo dâm ô với bé gái chưa tròn 9 tuổi này...

Thông tin ban đầu từ Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), Hồ Đăng Hảo (sinh năm - SN 1983, quê thôn Đông Hà, Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) thuê nhà ở cùng vợ, con tại xã Long Đức, huyện Long Thành.

Khoảng 10h30 ngày 21/8, Hảo nhậu xong với bạn, về đến phòng trọ thì nảy sinh tà ý với bé T.K.O (sinh ngày 11/12/2011, con gái anh T.X.C, ở phòng đối diện).

Đối tượng Hồ Đăng Hảo. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.
Đối tượng Hồ Đăng Hảo. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Hàng xóm khóa cửa, Hảo gõ thì T.K.O đi ra mở cửa. Thấy vợ chồng anh C không ở nhà, Hảo nói  “Cho chú vào ngủ” rồi bước vào, lên đệm nằm giữa bé T.K.O với em ruột của K.O là T.Đ.A (SN 2013). Đ. A đang chơi game.

Hảo dùng tay luồn vào áo và tụt quần bé K.O, sờ nắn những bộ phận nhạy cảm trên người nạn nhân. Sau khi dâm ô K.O, Hảo nói nạn nhân không được nói lại chuyện này cho bố mẹ rồi đi về.

Phát hiện sự việc, anh T.X.C làm đơn tố giác tới Công an xã Long Đức.

Công an xã Long Đức phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Long Thành tiến hành xác minh, triệu tập Hồ Đăng Hảo.

Tại cơ quan Công an, Hảo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành quyết định tạm giữ Hồ Đăng Hảo để điều tra hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Đọc thêm