Xoa dịu tâm hồn nhờ phim hoạt hình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Phim hoạt hình chỉ dành cho trẻ em” là điều mà nhiều người vẫn nghĩ suốt bao nhiêu năm qua. Thế nhưng, trong thời đại mới hàng loạt phim hoạt hình lại thu hút các khán giả ở nhiều lứa tuổi bởi nội dung phong phú, hình ảnh đẹp và đặc biệt là cách truyền tải thông điệp yêu thương qua từng bộ phim.
Xem phim hoạt hình giúp xoa dịu tâm hồn. (Ảnh: Internet)
Xem phim hoạt hình giúp xoa dịu tâm hồn. (Ảnh: Internet)

Sức hút từ dòng phim hoạt hình

Vào tháng 7 năm nay, phim hoạt hình mang tên “Elemental” (Xứ sở các nguyên tố) của nhà sản xuất Pixar đã gây “sốt” và dẫn đầu doanh thu phòng vé tại Việt Nam. Phim nói về chuyện tình yêu giữa 2 “con người” không được phép chạm vào nhau của chàng Nước và nàng Lửa. Ẩn sâu trong câu chuyện tình yêu đó còn là những tình tiết mang tính ẩn dụ về thời đại gợi suy ngẫm về định kiến xã hội, về hạnh phúc, cách giáo dục con cái và cách vượt qua rào cản của sự khác biệt.

Với sức “nóng” của mình, bộ phim đã thu hút không chỉ trẻ em mà mọi lứa tuổi đến xem. Trong đó, nhiều nhất chính là các bạn trẻ. M.Ngọc (25 tuổi, Hà Nội) cho biết đây là bộ phim mà chị đã đi xem lại 2 lần vì phim hay và rất ý nghĩa. “Đây là một trong những bộ phim hay nhất tôi xem được từ đầu năm đến nay. Dù là phim hoạt hình nhưng nội dung phim mang lại rất thực tế. Hơn cả còn mang đến giá trị tích cực giúp chữa lành trái tim của người lớn và gieo hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn trong lòng trẻ em”, M.Ngọc chia sẻ.

Cho đến nay, sau hơn một tháng công chiếu, không xét trên phương diện doanh thu thì phim hoạt hình “Xứ sở các nguyên tố” đã đạt được thành công nhất định trong lòng khán giả. Trên thực tế, đây không phải phim hoạt hình đầu tiên khiến cho cả trẻ em và người lớn đều “mê”. Trước đó những cái tên phim hoạt hình như “Inside Out”; “Up”; “Shrek”;… đều đã khuấy đảo phòng vé tại nhiều nước trên thế giới.

Trong đó bộ phim “Inside Out” ra mắt vào năm 2015 đã mang đến một cú bùng nổ cảm xúc cho người xem để mãi đến bây giờ khi nhắc đến phim hoạt hình chữa lành khán giả đều sẽ nghĩ tới “Inside Out”. Bộ phim sử dụng năm yếu tố cơ bản của cảm xúc: Vui (Joy), buồn (Sadness), giận (Anger), chán ghét (Disgust) và sợ hãi (Fear) để nói về hành trình trưởng thành của cô bé Riley trong bộ phim. Một cung đường được vẽ ra trong phim từ điểm khởi đầu là một đứa trẻ chỉ biết cười, đến điểm kết thúc là một đứa trẻ biết buồn để trưởng thành với đầy cung bậc cảm xúc. Với phần trình diễn vô cùng tinh tế và sâu sắc nhà sản xuất đã cho khán giả thấy rằng con người cần cảm thấy buồn để tìm thấy sự đồng cảm và sự sẻ chia.

“Chữa lành không nhất thiết phải là trở thành phiên bản tốt nhất của chính bạn. Chữa lành là để phiên bản tồi tệ nhất của chính mình được yêu thương”, đây là một lời thoại vô cùng ý nghĩa trong phim “Inside Out” và đã chạm tới trái tim của nhiều khán giả. Lời thoại này cũng đã từng xuất hiện trong rất nhiều bài viết, hội nhóm trên mạng xã hội về chữa lành và đã giúp rất nhiều người chữa lành tâm hồn tổn thương của mình.

Anh T.Đạt (32 tuổi, Hà Nội) - người làm phim hoạt hình 3D cho biết, từ lâu phim hoạt hình đã có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả, bởi vốn dĩ trước khi trở thành người lớn ai cũng đều là trẻ em và chắc hẳn ai cũng từng mê phim hoạt hình. Chỉ có điều, khi lớn lên tư duy thay đổi, được tiếp xúc với phim điện ảnh quy mô, hoành tráng thì phim hoạt hình trở thành một ký ức đẹp trong lòng mỗi người.

“Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, phim hoạt hình đã có hướng phát triển hoàn toàn khác, không chỉ được đầu tư kinh phí ‘khủng’ mà giá trị nội dung đem lại cũng vô cùng “đắt”. Bằng sức mạnh hình ảnh, bằng sức mạnh của câu chuyện và bằng khả năng sáng tạo tuyệt vời, nhiều phim hoạt hình đã chinh phục được khán giả ở mọi lứa tuổi và trở thành những tác phẩm kinh điển của điện ảnh quốc tế”, anh T.Đạt chia sẻ.

Không biết từ bao giờ, khái niệm phim hoạt hình chỉ dành cho trẻ em đã không còn nữa. Trong thời đại công nghệ làm phim phát triển như hiện nay tư duy cho rằng phim hoạt hình chỉ dành cho trẻ em đã được chứng minh là cũ kỹ, lỗi thời. Minh chứng rõ nhất cho điều này là khi đặt nhiều phim hoạt hình lên bàn cân so với phim điện ảnh ta có thể thấy những giá trị phim hoạt hình đem lại không hề kém cạnh cả về nội dung hay doanh thu.

Lợi ích cho tâm hồn

Theo nhiều nghiên cứu, việc xem phim nói chung và phim hoạt hình nói riêng sẽ có ảnh hưởng đến sức khoẻ và não bộ theo một số cách tích cực, giúp người xem tìm được sự thư thái để chìm vào giấc ngủ. Xem phim còn tạo ra không gian thư giãn giúp khán giả giảm căng thẳng và mệt mỏi hiệu quả. Khi xem một bộ phim, những diễn biến, tình tiết trong phim sẽ lôi cuốn tâm trí. Vì vậy, một bộ phim hoạt hình nhẹ nhàng đan xen chút hài hước, đáng yêu sẽ giúp tâm trí thư giãn, tạo cảm giác thoải mái cho tâm hồn.

Không chỉ có vậy, phim hoạt hình còn mang lại cho khán giả rất nhiều cung bậc cảm xúc. Giữa những “hỉ, nộ, ái, ố” của cuộc sống bộn bề lo toan, đôi khi khiến con người cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Những lúc như vậy chỉ muốn trốn vào một góc yên tĩnh nào đó nghe một bản nhạc, xem một bộ phim hay đọc một cuốn sách nhẹ nhàng, ý nghĩa. Một trong số đó, phim hoạt hình là một trong những lựa chọn tiêu biểu vì nó mang lại cảm giác hạnh phúc, giúp xoa dịu tâm hồn và khiến khán giả cảm thấy lạc quan, vui vẻ hơn.

Nói rằng nhiều bộ phim hoạt hình thuộc dòng phim chữa lành cũng không hề sai. Bởi chúng cũng phản ánh tâm lý xã hội hiện hữu, thậm chí là xu hướng trong đời sống xã hội và ẩn trong đó là những thông điệp ý nghĩa, nhân văn. Chỉ khác đi một chút là phim hoạt hình được tạo ra từ những nét vẽ mà thôi.

Gia đình chị M.Anh (30 tuổi, TP HCM) từ lâu đã hình thành thói quen mỗi tuần cả nhà sẽ có một buổi xem phim chung với nhau và phải là phim hoạt hình. Chị cho biết đây là cách đơn giản nhất để gắn kết tình cảm gia đình và bồi đắp tâm hồn cho mình và chồng.

“Gia đình tôi chọn phim hoạt hình với lý do đơn giản nhất là cả nhà có thể xem cùng nhau. Hơn nữa tôi và chồng cũng cảm thấy thật sự được thư giãn về mặt tinh thần khi xem những bộ phim đó. Không cần phải là phim nổi tiếng hay nội dung đặc sắc, diễn viên đẹp, phim hoạt hình tuy đơn giản nhưng đem lại khía cạnh tốt đẹp về tình yêu, tình thương theo cách rất nhẹ nhàng và trong sáng”, chị M.Anh tâm sự.

Còn với chị M.Phương (25 tuổi, Nam Định), phim hoạt hình không chỉ đơn giản là một bộ phim để thưởng thức mà còn là “liều thuốc” giúp chị vượt qua những ngày tháng đau buồn của mình. Chị M.Phương cho hay: “Trước đây tôi có một thời gian bị trầm cảm nhẹ do một vài chuyện không hay xảy ra trong cuộc sống. Thời điểm đó tôi chỉ muốn ở một mình và không muốn nhận sự giúp đỡ của bất kì ai. Ngỡ rằng tôi sẽ cứ chìm đắm trong tiêu cực như vậy cho đến khi tôi được giới thiệu một phim hoạt hình hài của Nhật Bản chủ đề viễn tưởng. Một nội dung tưởng chừng như chỉ dành cho trẻ con nhưng với tình tiết hấp dẫn và các nội dung hài hước đan xen đã khiến tôi một người lớn phải bật cười. Lâu lắm rồi tôi mới có một nụ cười tươi như vậy và cũng từ khi xem bộ phim đó mà tôi dần dần lấy lại được tinh thần”.

Quả thật, cuộc sống vốn chưa bao giờ là dễ dàng. Đôi khi chúng ta luôn phải đối mặt với những khó khăn, thử thách, thất bại và buồn đau. Những lúc ấy, con người cần những giây phút thư giãn để xoa dịu nỗi buồn, nâng cao cảm xúc. Những bộ phim hoạt hình tưởng như chỉ dành cho trẻ em, nhưng thực sự đối tượng của nó là tất cả mọi lứa tuổi nếu như muốn tìm lại sự lạc quan, yêu đời.

Đọc thêm