Xót xa loạt vụ học sinh bị bỏ quên trong ô tô, cách nào giúp trẻ tự cứu mình?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Loạt vụ học sinh bị bỏ rơi trên ôtô xảy ra khiến dư luận bàng hoàng. Có trường hợp trẻ may mắn sống sót, nhưng cũng có những trẻ ra đi mãi mãi, khiến mọi người không khỏi xót xa.
Hình ảnh chiếc xe đưa đón của trường Mầm non tư thục Hồng Nhung cơ sở 2 bị đập cửa để đưa cháu bé trong xe ra ngoài. Ảnh: Dân Trí
Hình ảnh chiếc xe đưa đón của trường Mầm non tư thục Hồng Nhung cơ sở 2 bị đập cửa để đưa cháu bé trong xe ra ngoài. Ảnh: Dân Trí

Trẻ tử vong trong xe

Gần đây nhất là sự việc xảy ra tại cơ sở 2, Trường mầm non Hồng Nhung, TP Thái Bình. Khoảng 6h20 ngày 29/5, ông N.V.L (SN 1965, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình) điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng 1 giáo viên Trường Mầm non Hồng Nhung đón cháu H. và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, ông L. mở cửa xe ô tô cho giáo viên và học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, ông L. điều khiển ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về.

Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H. nhưng không thông báo cho gia đình.

Đến khoảng 17h cùng ngày, anh T.Đ.A - là cậu ruột của cháu H. đến đón và phát hiện sự việc cháu H. bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.

Năm 2019, sự việc chấn động dư luận khi một học sinh lớp 1 trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway (có cơ sở tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong trên ô tô đưa đón.

Vụ việc xảy ra vào ngày 6/8/2019. Sáng cùng ngày, gia đình đã đưa bé L.H.L ra ô tô đưa đón học sinh để đến trường. Đến 16h45, gia đình nhận được cuộc gọi của cô giáo phụ trách đón cháu bé thông báo cháu tử vong. Nguyên nhân được xác định là do nạn nhân bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của trường.

May mắn thoát chết

Sau vụ Gateway, một cháu bé 3 tuổi ở Bắc Ninh cũng bị bỏ quên trên ô tô đưa đón từ 8h đến 15h ngày 13/9/2019. Cháu bé được xác định là học sinh của cơ sở mầm non Đồ Rê Mí ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Tài xế mở cửa kính ở ghế lái và đỗ xe dưới bóng cây nên cháu bé thoát "tử thần". Tuy nhiên, nạn nhân bị sốc nhiệt, hoảng loạn, sốt, hạ đường huyết, mất nước, được chuyển đi cấp cứu tại địa phương, sau đó đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Một vụ việc khác diễn ra tại trường Đoàn Thị Điểm (Hà Nội). Vào 7h15 ngày 9/9/2020, sau khi trả học sinh ở cổng số 4, nhân viên lái xe đã lái xe về đỗ tại cổng số 1 của nhà trường. Lúc xuống xe, cô phụ trách và lái xe đã chủ quan bỏ qua việc đi xuống cuối xe kiểm tra nên đã bỏ sót một học sinh lớp 3 trên xe.

Đến 8h01 (theo thời gian camera cổng số 1 ghi lại), học sinh tự mở cửa xe để đi vào trường từ cổng. Trên đường đi, học sinh gặp một số giáo viên. Các cô hỏi thì học sinh nói xe đến muộn nên sơ xuất không hỏi gì thêm. Tiếp đó, giáo viên chủ nhiệm cập nhật sĩ số lớp đủ 32/32 học sinh nên nhà trường không phát hiện ra vụ việc.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch HĐQT trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm biết sự việc nên triệu tập ban giám hiệu và cán bộ liên quan để rà soát lại. Ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo sự việc với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm và tới thăm hỏi, xin lỗi gia đình học sinh. Đồng thời, nhà trường ra quyết định kỷ luật 2 nhân viên, thay phụ trách xe.

Một trường hợp học sinh may mắn thoát chết khác tại trường Tiểu học Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Vụ việc xảy ra vào sáng 9/6/2020. Nam học sinh này được xác định là N.M., học lớp 4.

Khoảng 7h20 ngày 9/6, nhà trường, các giáo viên đã tổ chức đi tìm nơi chiếc xe đang đỗ. Khi nhà trường đang cho người đi tìm kiếm thì cô chủ nhiệm thông báo nam sinh vừa vào lớp. Em tâm sự với cô đã ngủ quên trên xe đưa đón nhưng không thấy ai gọi. Khi tỉnh dậy, em tự đập cửa, nhờ người dân gần đó hỗ trợ rồi được chính tài xế ôtô lấy xe máy đưa tới trường.

Theo Viện Nhi hàn lâm Mỹ (AAP), cơ thể trẻ em tăng nhiệt độ nhanh gấp 3-5 lần so với người lớn. Bởi vậy, trong một chiếc xe đóng kín cửa và tắt máy, nhiệt độ cơ thể của trẻ em có thể tăng nhanh lên 40 độ C hoặc cao hơn, vượt quá khả năng điều tiết của hệ nội tiết, gây ra tổn thương về não, dẫn đến tử vong.

Do đó, việc trang bị cho trẻ những kĩ năng an toàn khi đi xe ô tô cũng như kỹ năng thoát hiểm nếu không may rơi vào trường hợp bị bỏ quên một mình trên xe ô tô đã tắt máy và đóng kín cửa là điều không thể bỏ qua. Hãy dạy trẻ, trong trường hợp bị bỏ quên trên xe cần:

1. Giữ bình tĩnh

2. Mở cửa xe ở vị trí của ghế lái

3. Liên tục bấm còi vô lăng xe

4. Bấm đèn Hazard - đèn khẩn cấp

5. Phá kính ô tô

6. Đứng ở phần kính trước vô lăng để vẫy người phía ngoài

7. Liên lạc với mọi người ở bên ngoài

Đọc thêm