Xử lý nghiêm ô tô đi vào làn khẩn cấp đường trên cao tốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Việc lái xe cố tình điều khiển phương tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đồng thời cản trở các phương tiện ưu tiên di chuyển khi xảy ra sự cố.
Xử lý nghiêm ô tô đi vào làn khẩn cấp đường trên cao tốc

Theo số liệu thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), 8 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiến hành xử phạt gần 1.100 trường hợp lái xe vào làn khẩn cấp. Trong số đó, có gần 370 xe khách, gần 200 xe tải, hơn 600 xe ô tô con và 33 xe container vi phạm. Số vi phạm trên được ghi nhận tại 8 tuyến cao tốc gồm: Hà Nội - Hải Phòng; Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình; Bắc Giang - Lạng Sơn; Hà Nội - Thái Nguyên; Hà Nội - Lào Cai; TP Hồ Chí Minh - Trung Lương; Trung Lương - Mỹ Thuận; Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Thời gian qua, tại tuyến đường cao tốc vành đai 3 trên cao, đây là tuyến đường huyết mạch, lượng phương tiện đi lại lớn, do đó, thường xuyên xảy ra ùn tắc dẫn đến tình trạng nhiều lái xe ô tô cố tình di chuyển vào làn dừng xe khẩn cấp, điều này khiến nguy cơ xảy ra va chạm giao thông là hiện hữu, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Bên cạnh đó, điều này còn gây khó khăn, cản trở cho các phương tiện ưu tiên khi thực hiện làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Trước tình trạng trên, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã giao lực lượng chức năng liên quan tăng cường các tổ công tác xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Việc lái xe cố tình đi vào làn khẩn cấp khiên nguy cơ xảy ra va chạm giao thông là hiện hữu

Việc lái xe cố tình đi vào làn khẩn cấp khiên nguy cơ xảy ra va chạm giao thông là hiện hữu

Trao đổi với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, thiếu tá Nguyễn Việt Anh – Cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 7 cho biết đơn vị đang thực hiện tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện cố tình điều khiển xe vào làn khẩn cấp.

“Sau khi Cục CSGT phối hợp với Công an TP Hà Nội tiến hành tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Vành đai 3, trong đó, có triển khai ghi hình để xử lý các trường hợp đi vào làn khẩn cấp; sau đó xác minh phương tiện và gửi thông báo cho chủ phương tiện. Ngoài việc có các hình ảnh từ Camera phạt nguội, người dân có thể gửi các hình ảnh liên quan đến các phương tiện vi phạm để cơ quan chức năng có căn cứ xử lý. Sau thời gian nghiêm túc thực hiện, chúng tôi đánh giá việc người tham gia giao thông trên đường vành đai 3 đi vào làn khẩn cấp hạn chế rất nhiều, chỉ còn một số ít lái xe cố tình vi phạm, còn lại người dân chấp hành tốt.”

Thiếu tá Nguyễn Việt Anh đang trao đổi với phóng viên

Thiếu tá Nguyễn Việt Anh đang trao đổi với phóng viên

Theo khuyến cáo từ Cục Cảnh sát giao thông, làn dừng xe khẩn cấp được quy định là làn nằm ngoài cùng bên phải trên đường cao tốc, được phân cách với làn xe chạy bằng vạch liền màu trắng. Đây là làn đường dành cho người điều khiển phương tiện được dừng, đỗ xe khi gặp sự cố hoặc những xe ưu tiên như xe quân sự, công an, cấp cứu, cứu hỏa, xử lý sự cố… di chuyển trong trường hợp khẩn cấp.

Mỗi trường hợp đi vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc, các tài xế sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 1-3 tháng. Đây là mức xử phạt khá nặng nên các tài xế cần chú ý đi đúng làn, không chen ngang để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi tham gia giao thông.

Đọc thêm