Xử phạt 2 thiếu niên dùng chân lái xe máy, quay clip 'câu like' trên đường Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đoạn video ghi lại cảnh hai nam thiếu niên không đội mũ bảo hiểm ngồi trên xe máy, người cầm lái dùng chân điều khiển xe suốt đoạn đường dài....
Nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân. Ảnh: cắt từ clip.
Nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân. Ảnh: cắt từ clip.

Cụ thể, theo hình ảnh trong clip, hai thiếu niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda wave màu đỏ đen lưu thông với tốc độ cao trên đường gom Đại lộ Thăng Long theo hướng đi Hòa Lạc (Hà Nội). Thiếu niên ngồi trước dùng chân lái xe suốt đoạn đường dài khiến nhiều người chứng kiến lo sợ.

Hai thiếu niên còn quay biển kiểm soát 29V7-624.66 và cho biết đây là biển số chiếc xe của mình nhằm minh chứng “không sợ cảnh sát gia thông”.

Hai thiếu niên tại cơ quan công an.

Hai thiếu niên tại cơ quan công an.

Qua xác minh, Đội Cảnh sát giao thông số 11, Phòng Cảnh sát giao thông xác định biển kiểm soát 29V7-624.66 mà hai thiếu niên trên đưa ra trong đoạn video là của một phương tiện khác; chiếc wave màu đỏ đen trong đoạn video có biển kiểm soát 29X5-077.91.

Người điều khiển chiếc 29X5-077.91 là Nguyễn Thanh H. (sinh năm 2007) và người ngồi sau là Nguyễn Thịnh D. (sinh năm 2008, cùng ở huyện Quốc Oai, Hà Nội)

Tại cơ quan Công an, H. thừa nhận là thiếu niên trong video trên với hành vi dùng chân điều khiển xe máy chở theo bạn là D. cùng không đội mũ bảo hiểm. Hình ảnh vi phạm của cả hai được D. ghi lại bằng điện thoại sau đó phát trực tiếp lên mạng xã hội TikTok cá nhân nhằm mục đích câu like, câu view.

Đội Cảnh sát giao thông số 11 sau đó đã tiến hành lập biên bản Nguyễn Thanh H. các lỗi: Điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, không đội mũ bảo hiểm, dùng chân điều khiển xe. Nguyễn Thịnh D. cũng bị xử phạt lỗi: Người ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.

Ngoài việc tạm giữ phương tiện, cơ quan công an yêu cầu 2 thiếu niên viết bản kiểm kiểm thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức khi sử dụng mạng xã hội. Đồng thời thông báo với gia đình, chính quyền địa phương phối hợp quản lý.

Đọc thêm