Xử phạt gần 700 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định tại TP Vinh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau hơn 1 tháng áp dụng biện pháp phạt nguội, Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đã xử phạt gần 90 trường hợp dừng, đỗ phương tiện sai quy định.
Sau 1 tháng triển khai đã có gần 90 trường hợp phương tiện bị phạt nguội vì dừng, đỗ sai quy định. Ảnh: Công An Nghệ An
Sau 1 tháng triển khai đã có gần 90 trường hợp phương tiện bị phạt nguội vì dừng, đỗ sai quy định. Ảnh: Công An Nghệ An

Thời gian gần đây, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn TP Vinh ngày càng tăng cao, đặc biệt là xe ô tô cá nhân. Có rất nhiều phương tiên đã dừng, đỗ sai quy định.

Tại một số tuyến đường như: Lê Hồng Phong, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sỹ Sách..., nhiều xe ô tô dừng, đỗ tại ngã ba, ngã tư hay tại khu vực có biển cấm dừng, đỗ. Do đó, lòng đường bị thu hẹp, gây ùn tắc giao thông, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và làm mất mỹ quan đô thị.

Trước tình trạng trên, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Vinh phối hợp với Công an các phường trên địa bàn tuyên truyền tới người điều khiển phương tiện giao thông để nâng cao ý thức chấp hành. Đồng thời, lực lượng CSGT đã đẩy mạnh, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm.

Từ ngày 1/7/2023 đến nay, CSGT Công an TP Vinh triển khai áp dụng phạt nguội trên địa bàn thành phố. CSGT TP Vinh đã tổ chức 120 ca, hơn 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát và kiểm tra, xử lý đối với các hành vi dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định. Qua đó, đã lập biên bản và xử lý hơn 700 trường hợp vi phạm; trong đó phạt nguội lỗi dừng đỗ sai quy định gần 90 trường hợp.

Công an TP Vinh đã xử phạt hơn 700 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định. Ảnh: Công An Nghệ An

Công an TP Vinh đã xử phạt hơn 700 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định. Ảnh: Công An Nghệ An

Có thể thấy, với hạ tầng giao thông như hiện nay, để người dân chấp hành quy định về dừng, đỗ xe rất cần sự phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng; đồng thời tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Theo Công an TP Vinh, công dân có thể gửi các phản ánh về lĩnh vực giao thông, trật tự cho Cảnh sát giao thông Công an thành phố qua nhiều hình thức. Trong đó, có fanpage trên trang Facebook chính thức của “Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thành phố Vinh”. Sau khi tiếp nhận phản ánh của công dân sẽ tiến hành xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm