Xuân Bắc, Thanh Lam, Trịnh Kim Chi được phong tặng danh hiệu NSND

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xuân Bắc, Thanh Lam, Trịnh Kim Chi… là những nghệ sĩ có tên trong danh sách xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) năm 2023.

Theo quyết định số 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11, có 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu vinh dự “Nghệ sĩ nhân dân” thuộc nhiều lĩnh vực như Âm nhạc, Điện ảnh, Múa, Phát thanh - Truyền hình và Sân khấu trên khắp cả nước.

Trong danh sách này, Trịnh Kim Chi gây chú ý khi là Á hậu đầu tiên được phong tặng danh hiệu NSND. Trước đó, chị nhận danh hiệu NSƯT vào năm 2014.

Trịnh Kim Chi sinh năm 1971, từng tốt nghiệp khoa Diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Chị từng tham gia vào nhiều bộ phim ăn khách, được nhiều khán giả yêu quý như “Những đứa con trong thành phố”, “Oan gia đại chiến”, “Những nẻo đường phù sa”, “Sóng gió thương trường”...

Năm 1994, Trịnh Kim Chi đăng quang Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ngoài việc điều hành sân khấu Trịnh Kim Chi, chị vẫn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất tại sân khấu và tham gia nhiều dự án phim truyền hình.

Ngoài ra, Trịnh Kim Chi còn đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM. Năm 2021, chị nhận bằng tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh truyền hình của Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Hiện tại, Trịnh Kim Chi đảm nhận thêm vai trò giảng viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM.

Trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Kim Chi đoạt nhiều giải thưởng như Huy chương vàng Liên hoan Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc vào các năm 1995, 2012, 2018, 2020; Bằng khen của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam năm 2021; Bằng khen Công dân tiêu biểu do Thành ủy TP HCM trao tặng; Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM năm 2020...

Trịnh Kim Chi là Á hậu đầu tiên được phong tặng NSƯT và NSND.

Trịnh Kim Chi là Á hậu đầu tiên được phong tặng NSƯT và NSND.

Với NSƯT Thanh Lam, nữ ca sĩ từng được mẹ - nghệ sĩ Thanh Hương làm hồ sơ xin xét tặng danh hiệu NSND vào năm 2018. Tuy nhiên, thời điểm đó, hồ sơ của Thanh Lam không đủ điều kiện do không đạt đủ số phiếu bầu của Hội đồng cấp Bộ, đồng thời thiếu huy chương.

Thanh Lam sinh năm 1969, được mệnh danh là một trong 4 diva nhạc nhẹ cùng Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà. Năm 2007, chị là ca sĩ tự do đầu tiên được phong tặng danh hiệu NSƯT.

NSƯT Thanh Lam.

NSƯT Thanh Lam.

Xuân Bắc cũng là nghệ sĩ được vinh danh lần này. Nam diễn viên hiện giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Năm 2018, anh từng nằm trong danh sách xét duyệt NSND nhưng tự xin rút hồ sơ vì lý do cá nhân.

Xuân Bắc sinh năm 1976, được khán giả yêu mến qua nhiều phim truyền hình như “12A-4H”, “Chuyện nhà Mộc”, “Sóng ở đáy sông”... Ngoài ra, anh thành công khi phát triển ở mảng hài kịch, trong các chương trình “Gặp nhau cuối tuần”, “Gặp nhau cuối năm”... Đặc biệt, Nam Tào trong “Táo Quân” là vai diễn ghi dấu ấn của nam diễn viên quê Phú Thọ.

NSƯT Xuân Bắc.

NSƯT Xuân Bắc.

Danh sách đợt đầu tiên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố gồm 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, 154 cá nhân được phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú.

Một số gương mặt trong danh sách này gồm NSƯT Huỳnh Tấn Minh (Tấn Minh - Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Hà Nội), NSƯT Trần Ly Ly (Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), NSƯT Đỗ Văn Hiền (Đỗ Hiền - biên đạo múa, Hà Nội), NSƯT Nguyễn Ngọc Quế Trân (TP HCM), NSƯT Đặng Thụy Mỹ Uyên (Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP HCM)...

Đây chưa phải danh sách cuối cùng vì Chủ tịch nước còn ký quyết định thêm một số nghệ sĩ khác. Được biết, các nghệ sĩ dự kiến nhận danh hiệu trong buổi lễ tổ chức vào năm sau.

Đọc thêm