“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” 2024: Không ai bị bỏ lại phía sau

(PLVN) - Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được duy trì thực hiện hằng năm với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa giúp bà con được đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi và đầy đủ hơn với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng với Nhân dân, tô đậm thêm truyền thống gắn bó keo sơn giữa những người lính mang “quân hàm xanh” với đồng bào các dân tộc nơi vùng biên cương của Tổ quốc.
Công ty CP thực phẩm HIDA trao 50 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho 50 hộ nghèo của xã Tam Hợp. (Ảnh: Vi Hợp)
Công ty CP thực phẩm HIDA trao 50 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho 50 hộ nghèo của xã Tam Hợp. (Ảnh: Vi Hợp)

Chung tay lo tết cho bà con biên giới

Năm nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng lựa chọn địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Quốc tế Trà Lĩnh để tổ chức Chương trình, đồng thời phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng và các đơn vị đồng hành để tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho Nhân dân phù hợp với tình hình thực tiễn địa bàn, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị.

Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng, BĐBP tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể đồng hành tặng 165 suất quà cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn; cá nhân, gia đình có thành tích trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và học sinh có thành tích tốt trong học tập. Cùng ngày, Quân y BĐBP tỉnh Cao Bằng phối hợp cùng Sở Y tế và lực lượng y tế địa phương đã khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 100 người dân xóm Thim Phong, xã Quang Hán (Trùng Khánh).

Đại tá Đặng Hồng Quân, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng khẳng định: “Những món quà mà BĐBP và các đơn vị đồng hành đã huy động được tuy chưa nhiều, song đó là tình cảm cảm chân thành xuất phát từ đáy lòng mỗi người cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc với mong muốn bà con Nhân dân bước sang năm mới có một cái Tết đầm ấm, vui tươi, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong năm vừa qua, BĐBP tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ kinh phí 95 triệu đồng giúp đỡ 32 hộ xây chuồng trại để di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; hỗ trợ kinh phí mua vật liệu để xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn trị giá 54 triệu đồng; vận động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm, đoàn thiện nguyện trao tặng 32 con bò giống và các đồ dùng như quần áo, giày dép, chăn ấm... cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở khu vực biên giới trị giá 650 triệu đồng.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh Cao Bằng còn hỗ trợ nâng bước 317 cháu học sinh, nhận nuôi 30 cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mồ côi cha mẹ, gia đình neo đơn ở khu vực biên giới của tỉnh. Trong năm 2023 đã hỗ trợ cho các cháu với số tiền là 2,6 tỷ đồng mua quần áo, đồ dùng học tập và phương tiện đến trường. Tổng kết năm học 2022 - 2023 có 190 cháu đạt các danh hiệu học sinh khá, giỏi và xuất sắc.

Nhằm mang lại cho đồng bào vùng biên giới một cái Tết cổ truyền vui tươi, ấm áp và đủ đầy, Đồn Biên phòng Tam Hợp, BĐBP Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị đồng hành như Tổng đội Thanh niên 9, Công CP Thực phẩm HIDA, Công ty CP Bất động sản Việt Nhân Nghệ An, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự huyện Tương Dương… tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào vùng biên như: Giao lưu văn nghệ, thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số; thăm, khám bệnh, phát thuốc cho người già, phụ nữ, trẻ em trên địa bàn xã Tam Hợp; trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và chăn ấm cùng với thực phẩm thiết yếu cho ngày tết, 8 suất học bổng theo Chương trình “Nâng bước em tới trường” với tổng số tiền trên 16 triệu đồng; khánh thành đường điện năng lượng mặt trời dài 1,5km; trao 2 nhà Đại đoàn kết; trao 50 con lợn giống và mở cửa Nhà thiện nguyện cho Nhân dân lựa chọn đồ dùng. Đồn Biên phòng Tam Hợp, các trường học và Hội LHPN xã Tam Hợp còn tổ chức gói 200 cái bánh chưng, bánh tét tặng cho các hộ nghèo.

Trung tá Trịnh Xuân Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Hợp chia sẻ: “Được góp công, sức, chung tay thực hiện chương trình, làm cầu nối giữa những tấm lòng nhân ái với người dân còn nhiều khó khăn, người già neo đơn, trẻ em vùng biên là niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp. Chương trình cũng chính là sợi dây tình cảm thặt chặt tình quân dân, góp phần củng cố thế trận lòng dân, chung tay bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới”.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” do Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, BĐBP Sơn La chủ trì phối hợp với UBND xã Mường Và, cùng các nhà hảo tâm tại Hà Nội tổ chức tại điểm trường Hin Cáp, Trường PTDT bán trú, TH - THCS Nà Khoang, xã Mường Và.

Tại chương trình, Bệnh viện Đông Đô và các nhà hảo tâm đã khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con; tặng 70 suất quà cho 70 hộ thuộc gia đình chính sách ở 3 bản Cáp Ven, Huổi Niếng và Huổi Ca, xã Mường Và, mỗi hộ nhận 1 suất quà gồm chăn, áo ấm, nhu yếu phẩm, gạo, mỳ tôm; tặng 172 suất quà và nấu ăn cho 172 em học sinh bán trú tại điểm trường Cáp Ven và Nà Lừa… Tổng trị giá chương trình trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức giao lưu văn nghệ, gian hàng quần áo 0 đồng và cắt tóc miễn phí cho học sinh, Nhân dân trên địa bàn.

Bộ đội Biên phòng khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân. (Ảnh: Vi Hợp)

Bộ đội Biên phòng khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân. (Ảnh: Vi Hợp)

Tiếp tục các hoạt động nhiều ý nghĩa

Hiện tại, Đồn BPCK Lý Vạn, BĐBP Cao Bằng đã chuẩn bị được 15 con lợn, 60 con gia cầm và rau xanh, bảo đảm đầy đủ gạo nếp, đỗ xanh và các mặt hàng khác phục vụ cán bộ, chiến sĩ ăn Tết tại đơn vị. Đồng thời, sơn lại nhà cửa, hệ thống biển bảng, mua mới chậu hoa, cây cảnh bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp; mua mới bộ loa, âm ly phục vụ các hoạt động văn hóa - văn nghệ trong dịp Tết. Đơn vị cũng quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ được về tranh thủ thăm gia đình trước, trong và sau Tết, bảo đảm quân số trực theo đúng quy định; kịp thời động viên, quan tâm các đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình chính sách; tặng quà cán bộ, chiến sĩ là con thương binh, liệt sĩ...

Cùng với công tác chuẩn bị Tết cho cán bộ, chiến sĩ, Ban Chỉ huy đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, trong đó nổi bật là Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Đồng thời, chi đoàn đơn vị đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Đoàn Thanh niên 3 xã biên giới Minh Long, Lý Quốc, Đồng Loan để tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp Tết như: Giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể dục, thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian, tạo không khí vui vẻ, đầm ấm, đoàn kết quân dân, lành mạnh.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được BĐBP tỉnh Đắk Lắk thực hiện từ năm 2018 với chuỗi các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng đến chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm; đồng thời, thể hiện đạo lý tương thân, tương ái, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể với Nhân dân khu vực biên giới.

Chương trình năm nay tiếp tục được triển khai trên địa bàn 4 xã biên giới gồm xã Ea Bung, Ia Rvê, xã Ia Lốp (huyện Ea Súp) và xã Krông Na (huyện Buôn Đôn). Trong đó, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn được chọn làm địa điểm tổ chức cấp tỉnh vào ngày 13/1/2024.

Chương trình có sự tham gia phối hợp của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp với nhiều hoạt động như trao tặng nhà mái ấm biên cương; trao bò giống sinh sản cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn; trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; gói và trao tặng bánh chưng cho các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho Nhân dân; tổ chức gian hàng 0 đồng và tổ chức các trò chơi dân gian…

Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng cho biết: Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên của lực lượng BĐBP. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chương trình thể hiện đạo lý tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, không bỏ ai ở lại phía sau, hướng đến chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ở khu vực biên giới.

Đồng thời, thể hiện trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đối với đồng bào các dân tộc nơi biên cương của Tổ quốc đã luôn “sát cánh” cùng lực lượng BĐBP trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Qua đó, góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân - dân gắn bó, xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đọc thêm